Ấn Độ điều máy bay chở container sang UAE nạp oxy điều trị bệnh nhân COVID-19

Ba container chứa 60 tấn oxy sẽ được vận chuyển từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) về Ấn Độ trong ngày 18/5.

Chú thích ảnh
Máy bay Ilyushin IL-76 của Không quân Ấn Độ chở container rỗng đáp xuống sân bay Al Maktoum ở Dubai. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ấn Độ

Trước đó, một máy bay của Không quân Ấn Độ đã chở ba container rỗng từ bang Gurajat tới sân bay quốc tế Al Maktoum ở Dubai. Các container này sẽ được nạp đầy oxy y tế và sau đó được chuyển ngược lại Ấn Độ, nhằm giải quyết phần nào tình trạng thiếu hụt oxy trầm trọng ở quốc gia Nam Á này khi đại dịch COVID-19 lây lan mạnh. 

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết việc điều vận tải cơ hạng nặng Ilyushin IL-76 chuyển ba container rỗng là nhằm rút ngắn thời gian vận chuyển tới UAE. Tại đây, các container sẽ được nạp đầy oxy và được một tàu của Hải quân Ấn Độ vận chuyển về nước. 

Ông Pavan Kapoor, Đại sứ Ấn Độ tại UAE cho biết ba container này trước đó được Công ty Dầu khí quốc gia Abu Dhabi chuyển tới Ấn Độ, trong chứa đầy oxy. Lần này là quy trình chuyển container rỗng để nạp tiếp. Trong tháng 5 này, Ấn Độ đã được phía UAE đồng ý cung cấp 200 tấn oxy lỏng. 

Ấn Độ trong ngày 17/5 ghi nhận 281.386 ca nhiễm COVID-19 mới, với hơn 4.100 ca tử vong. Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày số ca nhiễm mới giảm dưới mốc 300.000 ca/ngày. Tuy nhiên, giới chuyên gia khẳngđịnh còn quá sớm để khẳng định khủng hoảng COVID-19 đã lắng dịu tại Ấn Độ. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (The National)
Các bệnh viện Ấn Độ phải nhờ tòa án hỗ trợ tìm kiếm oxy cho bệnh nhân COVID-19
Các bệnh viện Ấn Độ phải nhờ tòa án hỗ trợ tìm kiếm oxy cho bệnh nhân COVID-19

Các tòa án ở Ấn Độ đang trở thành hy vọng cuối cùng cho nhiều bệnh viện đang vật lộn để có đủ oxy cho bệnh nhân COVID-19, trong bối cảnh nguồn cung oxy y tế thiếu hụt nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN