Ấn Độ 'bơm tiền' vào thị trường, nới lỏng các điều kiện thanh khoản ngân hàng

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI, Ngân hàng trung ương) ngày 1/10 cho biết, sẽ bơm 360 tỷ rupee (4,95 tỷ USD) vào các thị trường tiền tệ trong tháng 10/2018, nhằm giảm bớt những lo ngại về tình trạng tín dụng thắt chặt; đồng thời, cam kết mua lại các trái phiếu sau khi chính phủ nước này giảm bớt 700 tỷ rupee số tiền vay.

Chú thích ảnh
Kiểm đồng rupee tại một ngân hàng ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau khi RBI công bố thông tin trên, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Ấn Độ vào đầu ngày giao dịch 1/10 đã giảm 12 điểm cơ bản xuống còn 7,9%, mức thấp nhất kể từ ngày 29/8. Sau đó vào lúc 12 giờ 35 phút Việt Nam, lợi suất trái phiếu của Ấn Độ đã điều chỉnh về mức 7,95%.

RBI cho hay đã quyết định mua toàn bộ 360 tỷ rupee trái phiếu chính phủ thông qua các hoạt động nghiệp vụ thị trường mở (OMO) trong tháng 10/2018, nhằm nới lỏng các điều kiện thanh khoản trên thị trường.

Trước đó, ngày 29/9, RBI cho biết sẽ huy động 2.470 tỷ rupee (34,08 tỷ USD) trong các tháng 10/2018 - 3/2019 từ các thị trường thông qua việc phát hành các loại chứng khoán có thời hạn (ghi rõ ngày mà bên phát hành chứng khoán mua lại), thấp hơn so với con số dự kiến trong dự thảo ngân sách.

Anh Quân (Theo Reuters)
Mỹ 'đua' với Trung Quốc bơm tiền vào Sri Lanka
Mỹ 'đua' với Trung Quốc bơm tiền vào Sri Lanka

Mỹ mới đây tuyên bố sẽ viện trợ cho Sri Lanka 39 triệu USD để đẩy mạnh an ninh hàng hải của quốc gia này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN