Albania trở thành trung tâm khí đốt của Balkan sau thỏa thuận mới với Mỹ

Khi cuộc xung đột Nga-Ukraine ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng của châu Âu, Albania nổi lên là một trung tâm trung chuyển khí đốt của khu vực sau thỏa thuận với Mỹ.

Chú thích ảnh
 Khu vực Narta, Albania, nơi một nhà máy nhiệt điện khí đốt sẽ sớm đi vào hoạt động sau khi được Mỹ đầu tư. Ảnh: Shutterstock

Theo trang tin Euractiv.com ngày 15/4, Albania có thể đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực khí đốt của châu Âu khi công ty Excelerate Energy Inc của Mỹ có kế hoạch đầu tư vào nước này để cung cấp khí đốt tự nhiên (LNG) và các sản phẩm từ khí đốt tự nhiên cho phần còn lại của khu vực, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu rơi vào khủng hoảng.

Công ty trên dự kiến sẽ đầu tư vào các nhà máy điện của Albania, cho phép nước này sản xuất điện, thúc đẩy sản xuất và tăng xuất khẩu. Ngoài ra, công ty đang đàm phán với Exxon Mobil Corp để xây dựng một dự án LNG tại Vlora.

Giám đốc điều hành của Excelerate, Steve Kobos cho biết sẽ tận dụng dự án Vlora LNG để mở rộng sang các quốc gia khác trong khu vực.

“Đó là một dự án tốt cho Albania. Chúng tôi hy vọng dự án sẽ tạo cơ hội cung cấp khí đốt tự nhiên và bán khí đốt tự nhiên vào châu Âu", ông Kobos nói.

Albania đang phụ thuộc vào thủy điện và nhập khẩu năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch. Các nước khác trong khu vực chủ yếu dựa vào than. Trong khi đó, châu Âu đang tìm cách đa dạng hóa các nguồn khí đốt tự nhiên để giảm  phụ thuộc vào Nga. EU cũng vừa cấm than của Nga và có thể hạn chế nhập khẩu dầu của Nga trong gói trừng phạt thứ 6.

Albania đã ký một thỏa thuận với ExxonMobil và Excelerate Energy để biến nhà máy nhiệt điện Vlora thành một trung tâm cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng vào tháng 3/2021.

Tuy nhiên, kế hoạch này có thể không nhận được sự ủng hộ của các tổ chức môi trường, những người gần đây đã kêu gọi Ủy ban châu Âu và các chính phủ trong khu vực tránh sử dụng khí đốt và đầu tư vào năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và gió.

Công Thuận/Báo Tin tức
Sức mạnh tên lửa hành trình nội địa mà Ukraine tuyên bố bắn trúng soái hạm Nga
Sức mạnh tên lửa hành trình nội địa mà Ukraine tuyên bố bắn trúng soái hạm Nga

Ukraine tuyên bố đã tấn công soái hạm của hạm đội Biển Đen Nga bằng hai quả tên lửa hành trình Neptune sản xuất trong nước, mặc dù Moskva khẳng định nguyên nhân sự cố tàu là do hoả hoạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN