2 phút lại có 1 người tử vong vì COVID-19 tại Iran

Đài truyền hình quốc gia Iran ngày 9/8 đưa tin trong tình hình nguy cấp hiện nay, sau mỗi hai phút, nước Cộng hòa Hồi giáo này lại có thêm một người chết vì COVID-19.

Chú thích ảnh
Chuyển bệnh nhân tử vong do COVID-19 tới nhà xác của một bệnh viện ở Tehran, Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Đài truyền hình Iran thông báo: “Cứ mỗi hai giây, một người dân bị nhiễm virus ở Iran, và sau mỗi hai phút lại có một người tử vong”. Do đó, phần lớn trong số 31 tỉnh ở Iran đã nâng mức cảnh báo nguy cơ từ vàng cam lên đỏ. 

Tháng trước, tỷ lệ tử vong vì COVID-19 tại Iran là một người sau mỗi ba phút. 

Theo hãng tin Reuters, cùng ngày, Iran đã ghi nhận số ca tử vong hàng ngày cao kỷ lục là 588 người. 

Truyền thông địa phương đánh giá rằng do thực thi giãn cách xã hội kém, nên hệ thống bệnh viện tại một số thành phố đã hết giường để tiếp nhận người mắc COVID-19 mới. Một số người dùng mạng xã hội cũng lên tiếng chỉ trích chiến dịch tiêm chủng tại đây diễn ra chậm chạp khi chỉ có 4% trong số 83 triệu người dân được tiêm chủng đủ hai liều.  

Bộ Y tế Iran cho hay tổng số ca tử vong của nước này đã lên đến 94.603 người. Trong khi đó, số ca mắc mới trong 24 giờ gần nhất tăng thêm 40.808 người, nâng tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 là 4.199.537 người, chủ yếu là do biến thể Delta dễ lây lan gây ra. 

Hồi tháng 1, Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã cấm nhập khẩu vaccine ngừa COVID-19 do Mỹ và Anh sản xuất. Ông cũng khẳng định cách lệnh trừng phạt của Mỹ đã cản trở nước này mua hoặc vận chuyển vaccine từ những quốc gia khác. 

Tân Tổng thống Iran Ebrahim Raisi – người đã tiêm một liều vaccine COVIran Barakat ngừa COVID-19 sản xuất trong nước– đã kêu gọi giới chức nước này đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng và sử dụng mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn đại dịch 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Quốc gia châu Phi phát hiện ca nhiễm virus 'họ hàng của Ebola'
Quốc gia châu Phi phát hiện ca nhiễm virus 'họ hàng của Ebola'

Quốc gia Tây Phi Guinea đã xác nhận trường hợp đầu tiên mắc Marburg-bệnh sốt xuất huyết do một loại virus tương tự Ebola gây ra. Đây cũng là trường hợp đầu tiên được ghi nhận trong khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN