Thầy giáo truyền đam mê môn Lịch sử cho học sinh

Mỗi tiết học môn Lịch sử đối với học sinh Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng (thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) là 45 phút được trải nghiệm, tìm hiểu, phân tích, đánh giá ý nghĩa của các cột mốc, sự kiện lịch sử của dân tộc, đất nước. Cảm hứng đó được thầy giáo Nguyễn Phúc Hậu truyền cho học sinh hơn 10 năm qua. 
Chú thích ảnh
Một tiết học môn Lịch sử đối với học sinh Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng (thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) với thầy giáo Nguyễn Phúc Hậu.

Theo thầy giáo Cái Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, từ khi thầy giáo Nguyễn Phúc Hậu - giáo viên môn Lịch sử về công tác tại trường, tất cả các tiết học Lịch sử đều sôi nổi hơn trước, học sinh chăm chú lắng nghe thầy giảng với thái độ rất yêu thích, cầu thị. Trong các giờ học, các em đều tích cực phát biểu ý kiến. Nhờ phương pháp giảng dạy khoa học, cung cấp đầy đủ các thông tin của sự kiện lịch sử của thầy Hậu mà học sinh hiểu rõ hơn ý nghĩa của các sự kiện trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước. Từ đó, tình trạng học sinh nói chuyện, làm việc riêng trong giờ Lịch sử nói riêng và các môn học khác hầu như không xảy ra, giờ học rất trật tự, tập trung và chất lượng.

Thống kê của nhà trường cho thấy, từ năm 2013, khi thầy giáo Nguyễn Phúc Hậu nhận công tác tại trường đến nay, tỷ lệ học sinh đạt điểm khá, giỏi môn Lịch sử ở các lớp học do thầy giảng dạy đều tăng lũy tiến hàng năm. Em Trần Nguyễn Bảo Tiên, học sinh lớp 11 A6 chia sẻ, học với thầy Nguyễn Phúc Hậu, Lịch sử không còn là một tiết học nhàm chán. Qua các tiết học của thầy, học sinh thêm hiểu về ý nghĩa quan trọng của các mốc son lịch sử trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước. Qua đó, chúng em càng trân quý và biết ơn các thế hệ đi trước, đồng thời nỗ lực học tập, rèn luyện. Chúng em hứa sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện hết sức mình để sau này trưởng thành, góp phần xây dựng quê hương ngày cành giàu mạnh, xứng đáng với những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.

Thầy giáo Nguyễn Phúc Hậu bộc bạch, nhằm thu hút và tạo hứng thú cho học sinh với môn Lịch sử, mỗi tiết học thầy thường chọn các sự kiện lịch sử lớn và quan trọng, nổi bật để hướng dẫn các em thảo luận nhóm, thuyết trình về tầm quan trọng của sự kiện trong từng giai đoạn lịch sử, giúp các em hiểu hơn về vai trò của các mốc son lịch sử, kích thích tính tự giác tìm hiểu, nâng cao kiến thức của học sinh. Bên cạnh đó, để tạo sự thoải mái và dễ nhớ, thầy tổ chức các trò chơi như Ai là triệu phú, Ô chữ bí mật..., có các câu hỏi liên quan đến lịch sử. Ngoài ra, giúp học sinh có thêm kiến thức về các dấu mốc, các danh nhân lịch sử, thầy thường tổ chức cho các em đến tham quan, tìm hiểu tại các di tích lịch sử trên địa bàn như Khu lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, Chứng tích Sơn Mỹ, Bảo tàng tỉnh Quảng Nam... Để hoàn thiện bản thân hơn nữa, cống hiến cho xã hội, đặc biệt là sự nghiệp “trồng người” cao cả, thầy Hậu luôn tự giác rèn luyện đạo đức, nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ mọi lúc mọi nơi; tìm tòi, mua sắm tài liệu, trang thiết bị dạy học, phục vụ nghiên cứu, giảng dạy.

Không những là tấm gương sáng về cống hiến cho sự nghiệp "trồng người", thầy giáo Nguyễn Phúc Hậu còn là công dân gương mẫu tại địa phương. Ông Võ Minh Bá, Trưởng khối phố An Trung, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước cho biết, thầy Hậu luôn đi đầu, tiên phong trong các phong trào, cuộc vận động do chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể phát động; quan tâm, thăm hỏi mọi người trong khối phố.

Với đam mê truyền cảm hứng và trách nhiệm với học sinh, thầy giáo Nguyễn Phúc Hậu liên tục được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Tiên Phước, UBND tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen.

Trịnh Bang Nhiệm (TTXVN)

Dành cho bạn

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý tại các điểm trường và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Chiều 23/10, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.