Thay đổi cách nhìn về người khuyết tật từ ngôn từ và góc máy

Ngày 12/8, Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội phối hợp với tổ chức Humanity & Inclusion (HI) tổ chức tọa đàm “Ngôn từ và Góc máy: Thực hành truyền thông tiếp cận từ nội dung đến hình ảnh”.
Chú thích ảnh
Quang cảnh tọa đàm. 

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Chiến dịch thúc đẩy hòa nhập do người khuyết tật khởi xướng” (MIC) với mục tiêu nâng cao nhận thức và kỹ năng truyền thông về người khuyết tật theo hướng chính xác, tôn trọng, bình đẳng; hướng tới thay đổi cách sử dụng ngôn từ, hình ảnh và phương thức kể chuyện về người khuyết tật.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Quang Khoát, Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội nhấn mạnh, trong nhiều phương thức thay đổi nhận thức xã hội về người khuyết tật, truyền thông là một công cụ có sức mạnh đặc biệt. Một bài báo, một bức ảnh, thậm chí một từ trong tiêu đề cũng có thể tác động đáng kể đến cách cộng đồng nhìn nhận về người khuyết tật. Người làm truyền thông cần chủ động rà soát cách sử dụng ngôn từ, hình ảnh và góc tiếp cận; qua đó góp phần thay đổi những định kiến vốn tồn tại lâu nay trong xã hội.

Chú thích ảnh
Ông Phạm Quang Khoát, Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội phát biểu tại tọa đàm. 

Theo bà Nguyễn Thị Thục Hạnh, nguyên Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam, người làm truyền thông cần thay đổi cách tiếp cận khi đưa tin về người khuyết tật. Một bài báo về người khuyết tật không cần làm độc giả thương nhân vật cũng không cần buộc nhân vật phải truyền cảm hứng. Truyền thông về người khuyết tật cần hướng chuyển dịch từ đề tài nhân đạo sang chủ đề xã hội chính thống.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Quản lý Dự án MIC, tổ chức Humanity & Inclusion tại Việt Nam giới thiệu về Dự án “Chiến dịch thúc đẩy hòa nhập do người khuyết tật khởi xướng”. Dự án do Phái đoàn Liên minh châu Âu tài trợ, được triển khai tại Hà Nội với sự phối hợp giữa HI Việt Nam và Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội. Dự án hướng tới giảm kỳ thị, tăng cường sự tham gia và tiếng nói của người khuyết tật, đặc biệt là những nhóm ít được đại diện, trong các lĩnh vực giáo dục, việc làm và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Chú thích ảnh
Trải nghiệm ngồi xe lăn giúp hiểu thêm những khó khăn mà người khuyết tật gặp phải trong sinh hoạt hàng ngày. 

Theo bà Dương Thị Vân, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ hòa nhập Người khuyết tật (ICC), trong cuộc sống có nhiều rào cản mà người khuyết tật đang gặp phải, nổi bật là rào cản về môi trường, giao tiếp, nhận thức và thái độ xã hội. Bên cạnh việc cải thiện khả năng tiếp cận về cơ sở hạ tầng và dịch vụ, thay đổi nhận thức cộng đồng là yếu tố quan trọng để thúc đẩy quá trình hòa nhập. Khi những định kiến xã hội được tháo gỡ, người khuyết tật sẽ có thêm cơ hội tham gia bình đẳng vào các hoạt động của cộng đồng.

Chú thích ảnh
Người tham gia trải nghiệm khiếm thính học cách giao tiếp tại buổi tọa đàm. 

Tại tọa đàm, người tham dự trực tiếp tham gia trải nghiệm, nhận diện những khó khăn mà người khuyết tật có thể gặp phải trong sinh hoạt và giao tiếp. Người tham gia được chia thành ba nhóm trải nghiệm liên quan đến khuyết tật vận động, khiếm thị và khiếm thính. Qua đó, người tham gia có cơ hội cảm nhận trực tiếp những trở ngại tưởng như rất nhỏ trong cuộc sống nhưng lại có thể trở thành rào cản lớn đối với người khuyết tật.

Lần đầu tiên trải nghiệm ngồi xe lăn, bạn Nguyễn Thùy Dương (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chia sẻ: “Em cảm thấy việc di chuyển ra đường khó khăn hơn rất nhiều, nhất là khi không thể tự lên xuống cầu thang. Việc tiếp cận nhà vệ sinh cũng là một thử thách, bởi không phải không gian nào cũng có thiết kế phù hợp cho người sử dụng xe lăn”.

Chú thích ảnh
Hoạt động trải nghiệm khiếm thị tại buổi tọa đàm. 

Thông qua các hoạt động trải nghiệm và thảo luận, người làm truyền thông có cơ hội hiểu rõ hơn những rào cản mà người khuyết tật đang đối mặt, từ đó lựa chọn ngôn từ, hình ảnh và cách kể chuyện phù hợp; qua đó, góp phần thay đổi nhận thức xã hội và thúc đẩy sự tham gia thực chất của người khuyết tật, hướng tới xây dựng một xã hội hòa nhập và bình đẳng.

Tin, ảnh: Hùng Mạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.