Khai mạc Giải vô địch quốc gia các môn bơi, cờ vua người khuyết tật

Ngày 4/7, tại Trung tâm Huấn luyện vận động viên trẻ quốc gia (Đà Nẵng), Cục Thể dục thể thao Việt Nam phối hợp với Ủy ban Paralympic Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch quốc gia các môn bơi, cờ vua người khuyết tật năm 2026.
Chú thích ảnh
Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự giải. Ảnh: TTXVN phát

Giải vô địch quốc gia các môn bơi, cờ vua người khuyết tật năm nay được tổ chức nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030; tạo điều kiện để người khuyết tật được tham gia tập luyện, thi đấu thể thao, nâng cao sức khỏe, phát huy năng lực bản thân, tăng cường sự tự tin và hòa nhập cộng đồng.

Giải này quy tụ trên 250 vận động viên đến từ 18 địa phương, đơn vị trên cả nước. Các vận động viên tranh tài ở 2 môn bơi và cờ vua, với 151 nội dung thi đấu. Đây không chỉ là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn mà còn là cơ hội để Ban Tổ chức đánh giá lực lượng, phát hiện những nhân tố triển vọng bổ sung cho đội tuyển người khuyết tật quốc gia trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc, Phó Trưởng phòng Thể thao cho mọi người (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) Nguyễn Thị Chiên nhấn mạnh: Thể thao không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe mà còn là cầu nối giúp người khuyết tật khẳng định bản thân, vượt qua giới hạn và hòa nhập sâu rộng hơn với cộng đồng. Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm phát triển phong trào thể dục thể thao dành cho người khuyết tật, tạo điều kiện để ngày càng nhiều người được tiếp cận với các hoạt động tập luyện và thi đấu. Thông qua giải đấu, Ban tổ chức mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần "Đoàn kết - Hòa nhập - Cống hiến - Niềm tin", khích lệ người khuyết tật tích cực rèn luyện thể chất, nâng cao chất lượng cuộc sống và đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Không chỉ mang ý nghĩa về chuyên môn, Giải vô địch quốc gia các môn bơi, cờ vua người khuyết tật còn là dịp để tôn vinh nghị lực sống, ý chí vượt khó của các vận động viên. Mỗi cuộc tranh tài là minh chứng sinh động cho khát vọng vươn lên, vượt qua những rào cản về thể chất để chinh phục những thành tích mới, truyền cảm hứng mạnh mẽ tới cộng đồng về tinh thần lạc quan, ý chí bền bỉ và khát vọng cống hiến. Giải diễn ra đến ngày 8/7.

Chú thích ảnh
Các đoàn vận động viên hào hứng tham gia giải. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, ngày 3/7, trong khuôn khổ chương trình Vietnam ParaSport Creator Lab 2026 - Thể thao không rào cản, Ủy ban Paralympic Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình “Lab 1 - Khởi tạo tiếng nói số”, dành cho huấn luyện viên, vận động viên đang tham dự Giải vô địch quốc gia bơi, cờ vua người khuyết tật năm 2026 và các vận động viên người khuyết tật tại Đà Nẵng.

Trong bối cảnh chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội mới cho thể thao và cộng đồng người khuyết tật, chương trình “Lab 1 - Khởi tạo tiếng nói số” được tổ chức nhằm hỗ trợ vận động viên thể thao người khuyết tật tiếp cận kỹ năng truyền thông số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công cụ sáng tạo nội dung để chủ động kể câu chuyện của mình.

Thông qua chương trình, các vận động viên được hướng dẫn cách kể lại hành trình tập luyện, thi đấu và đời sống của chính mình như những chất liệu quý giá để xây dựng hình ảnh cá nhân tích cực, chân thật và lan tỏa tinh thần “Thể thao không rào cản” tới cộng đồng.

Nam Sương - Lê Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tuyển Việt Nam: Làm mới hàng công

Tuyển Việt Nam: Làm mới hàng công

Đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan trong khuôn khổ Giải giao hữu quốc tế 2026 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Đây là dịp để thầy trò HLV Kim Sang-sik rà soát lực lượng, điều chỉnh lối chơi hướng tới Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Môn Bơi và Điền kinh tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) đã khép lại ngày 23/10. Dù chưa giành thêm huy chương trong các nội dung chung kết cuối cùng, nhưng các VĐV Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn đáng chú ý, đặc biệt là Đỗ Thanh Hải – chủ nhân tấm HCV đầu tiên của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.