Thành phố Hồ Chí Minh: Cơ bản khống chế các ổ dịch COVID-19

Ngày 31/3, thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành y tế thành phố đang tích cực phối hợp với các quận, huyện điều tra, xử lý quyết liệt 3 ổ dịch trên địa bàn.
Chú thích ảnh
Sở Y tế yêu cầu nhân viên y tế không được tụ họp những nơi đông người. Ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tại ổ dịch quán bar Buddha (Quận 2), các cơ quan chức năng đã điều tra dịch tễ mở rộng trên toàn thành phố, tiếp cận 22 người từng đến quán bar để cách ly và xét nghiệm, lấy 196 mẫu để xét nghiệm, trong đó 166 trường hợp có kết quả âm tính, 11 trường hợp có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 là các bệnh nhân 91, 97, 98, 120, 124, 125,126, 127, 157,158, 159 và 19 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

Từ các bệnh nhân cung cấp thông tin về 2.953 người đã tiếp xúc hoặc có liên quan với họ để cơ quan chức năng tổ chức cách ly và xét nghiệm. Từ đó thêm 4 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 là các bệnh nhân số 151 (F2), 152 (F2), 206 (F2) và 207 (F2). Hiện đã có 505 mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính và 2.435 mẫu đang chờ kết quả. Ngành y tế thành phố vẫn tiếp tục mở rộng việc điều tra dịch tễ.

Ngành y tế đã lấy 306 mẫu xét nghiệm của nhóm người Hồi giáo ở Quận 8, bao gồm những người tiếp xúc gần và những người cùng đi lễ tại Thánh đường trong vùng, tất cả đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2; 176 người được cách ly tập trung tại Khu cách ly Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 122 người tự cách ly tại nhà. Từ ngày 15/3 đến nay không có thêm ca bệnh mới được phát hiện tại ổ dịch này.

Ngành y tế thành phố đã lấy 179 mẫu xét nghiệm trong nhóm tham dự lễ tang ở huyện Bình Chánh (gồm những người tiếp xúc gần trong gia đình, 56 nhân viên y tế Bệnh viện Bình Chánh đến viếng đám tang tại nhà bệnh nhân, 8 nhân viên y tế Khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Bình Dân), trong đó 86 mẫu có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, còn 93 mẫu đang chờ kết quả. Hiện tại những người tiếp xúc gần với ca dương tính đang được cách ly tập trung. Từ 23/3/2020 đến nay không có ca bệnh mới được phát hiện tại ổ dịch này.

Như vậy, tính đến 19 giờ ngày 31/3, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 49 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 11 ca được công bố khỏi bệnh. Trong ngày 31/3 tại Thành phố Hồ Chí Minh có thêm một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, đó là bệnh nhân 54 (nam, 33 tuổi, quốc tịch Latvia).

Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.