Các siêu thị, chợ tại TP Hồ Chí Minh vẫn hoạt động khi cách ly toàn xã hội

Chiều 31/3, đại diện Sở Công thương TP Hồ Chí Minh cho biết các siêu thị và chợ vẫn hoạt động bình thường, đồng thời đảm bảo nguồn cung hàng hóa, lương thực thực phẩm đầy đủ và đa dạng để đáp ứng mọi nhu cầu của người dân. Người dân cần bình tĩnh và yên tâm thực hiện cách ly toàn xã hội theo quy định, không nên tập trung đông người và tích trữ hàng hoá.
Chú thích ảnh
Các siêu thị vẫn hoạt động bình thường nhằm đáp ứng nhu yếu phẩm của người dân trong thời gian cách ly toàn xã hội. Ảnh: Mạnh Linh

Theo Sở Công Thương, hiện thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng và tăng nguồn cung hàng hóa, thực phẩm 100%; đồng thời đảm bảo hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hóa liên tục, không gián đoạn, kể cả trong tình huống dịch bệnh lan rộng, nhiều khu vực bị cách ly.

Cụ thể, nguồn cung của mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trong giai đoạn ứng phó khẩn cấp phòng chống dịch COVID-19, lượng hàng bình ổn thị trường chiếm 35 - 50% nhu cầu thị trường. Trong đó, lượng hàng cung ứng lương thực là 3.830 tấn/tháng, trứng gia cầm 72 triệu quả/tháng, thực phẩm chế biến 729 triệu tấn/tháng, rau củ quả 7.395 tấn/tháng, thịt gia súc 6.238 tấn/tháng, thịt gia cầm 8.748 tấn/tháng, thủy hải sản 184,5 tấn/tháng, dầu ăn 1.072 tấn/tháng, gia vị 643,8 tấn/tháng, đường 2.017 tấn/tháng...

Ngoài ra, các hệ thống siêu thị, cửa hàng trên địa bàn thành phố vẫn hoạt động bình thường trong suốt thời gian cách ly toàn xã hội; đồng thời cũng đã có kế hoạch dự trữ, đảm bảo nguồn cung các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân tại TP Hồ Chí Minh. Do đó, Sở khuyến nghị người dân hạn chế đến các điểm bán hàng để giảm rủi ro lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 theo tinh thần khuyến cáo của Bộ Y tế (đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m giữa 2 người) và tích cực mua hàng trực tuyến, giao hàng tại nhà.

Trong trường hợp có vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai, người dân có thể liên hệ Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công thương để được hỗ trợ, địa chỉ: 163 Hai Bà Trung, phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 028.38291.670 (gặp bà Phan Thái Bình, ông Nguyễn Hàn Dũng).

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.