Lương thực, thực phẩm đầy ắp kệ siêu thị, người dân thoải mái mua sắm

Sáng ngày 8/3, tại các siêu thị VinMart (458 Minh Khai, khu đô thị Time City) và Tmart (Lĩnh Nam), hàng hóa rất dồi dào trên các quầy,kệ để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng, giá cả các mặt hàng đều ổn định.

Tại một số siêu thị, chợ trên địa bàn Hà Nội trong sáng 8/3, lượng hàng hóa như thịt, cá, rau, củ quả, gạo, dầu ăn… rất dồi dào; lượng khách đã giảm, không còn tình trạng chen nhau mua thực phẩm như hôm qua 7/3.

Tại siêu thị VinMart, chị Phan Thị Thu Hằng (Kim Ngưu) cho biết, lượng hàng hóa dồi dào nên không phải vất vả chọn hàng. Chị Hằng cũng chỉ mua lượng thịt cá, rau củ vừa đủ dùng, không có ý định mua tích trữ.

Có mặt tại siêu thị Tmart (72 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai), quang cảnh khác hẳn buổi sáng 7/3, số người đến mua đã giảm mạnh. Lượng hàng tại siêu thị vẫn còn khá nhiều. Những mặt hàng trên giá được bổ sung liên tục. Chị Nguyễn Quỳnh Dương (Tam Trinh) cho biết, gia đình vừa hết dầu ăn nên chị đi siêu thị mua, mặt hàng này còn rất nhiều, giá ổn định chứ không tăng.

Tại chợ Quỳnh Mai, hàng hóa phong phú, dồi dào, với nhiều chủng loại. Các cửa hàng bán vẫn giữ nguyên giá như ngày bình thường, trứng gà 30.000 đồng/10 quả. Tại cửa hàng thực phẩm sạch MEAT Deli, thịt lợn dọi ở mức 229.000 đồng/kg... thịt lợn mông ở mức 152.000 đồng/kg. Nhân viên của cửa hàng cho biết, tất cả các mặt hàng sẽ tiếp tục nhập về để phục vụ người tiêu dùng.

Chị Nguyễn Thanh Bình, tiểu thương bán thịt lợn ở chợ 8/3 (phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng) cho biết: "Lượng người mua không nhiều như buổi sáng 7/3, khách hàng chỉ mua lượng thịt đủ ăn bữa chiều hoặc 2 - 3 bữa".

Theo chị Trần Thị Thanh Nhàn, người mua hàng ở chợ Quỳnh Mai, các mặt hàng giá vẫn ổn định, như thịt lợn giá từ 150.000 đồng/kg đến 200.000 đồng/kg tùy loại. Rau xanh và hoa quả cũng không thiếu, nên mọi người không phải lo tích trữ thực phẩm.

Trước đó, Bộ Công Thương đã có văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp phân phối (hệ thống các siêu thị, các cửa hàng tiện ích…) trên địa bàn Hà Nội tăng cường nguồn cung hàng hóa, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. nguồn dự trữ hàng hóa vẫn dồi dào, đảm bảo nguồn cung nên khuyến cáo người dân không nên hoang mang lo lắng.

Bộ Công Thương khẳng định nguồn dự trữ hàng hóa vẫn dồi dào, đảm bảo nguồn cung nên khuyến cáo người dân không nên lo lắng.

Chú thích ảnh
Siêu thị Vinmart tại Times City rất dồi dào hàng hóa.
Chú thích ảnh
Hàng hóa bày kín các kệ, không có tình trạng thiếu hụt.
Chú thích ảnh
Các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu tràn ngập.
Chú thích ảnh
Các điểm thanh toán khá vắng vẻ, người dân không phải chờ đợi trả tiền.
Chú thích ảnh
Tại siêu thị TMark, hàng hóa rất phong phú, người tiêu dùng có thể lựa chọn thoải mái.
Chú thích ảnh
Rau củ quả liên tục được siêu thị nhập về phục vụ nhu cầu của người dân.
Chú thích ảnh
Khu vực hàng đông lạnh, các sản phẩm thịt lợn đầy ắp.
Chú thích ảnh
Chợ 8/3 khá vắng vẻ.
Chú thích ảnh
Cửa hàng thịt sạch khẳng định giá cả giữ nguyên như mọi ngày.
Chú thích ảnh
Tại đại lý gạo không có tình trạng chen chúc mua như ngày 7/3.
  
Lê Phú/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.