TP Hồ Chí Minh chuyển đổi phương thức làm việc để thực hiện cách ly xã hội từ ngày 1/4

Các cơ quan hành chính, doanh nghiệp của TP Hồ Chí Minh vẫn làm việc bình thường, nhưng sẽ giảm số lượng người có mặt trực tiếp chỉ còn 1/3 so với trước đây, đồng thời chuyển đổi phương thức làm việc sang trực tuyến để bảo đảm an toàn trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Chiều 31/3, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc họp quán triệt Chỉ thị 16 của Thủ tướng về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho rằng công tác phòng dịch sẽ không thành công nếu không có sự đồng thuận của người dân.  Ảnh: TTBC

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện Chỉ thị 16, các đơn vị nhà nước tại TP Hồ Chí Minh vẫn làm việc bình thường, chỉ thay đổi phương thức làm việc, chuyển từ trực tiếp sang làm việc trực tuyến tại nhà.

Cụ thể, các cơ quan đơn vị sẽ sắp xếp cho công chức viên chức làm việc tại nhà và chỉ đến cơ quan để giải quyết công việc thật sự cần thiết, cấp bách.

Cán bộ công chức, viên chức của UBND Thành phố cũng sẽ làm việc tại nhà. Cán bộ công chức phân công giao việc và quản lý công việc bằng phần mềm quản lý hồ sơ thủ tục công việc, văn phòng điện tử.

Cán bộ lãnh đạo trực cơ quan và phát hành các văn bản cần thiết, cấp bách, hạn chế mức thấp nhất tiếp xúc trực tiếp và không quá 1/3 cán bộ công chức, viên chức có mặt tại cơ quan.

Cán bộ, viên chức khi làm việc tại nhà phải chấp hành nghiêm túc sự phân công của thủ trưởng cơ quan, sẵn sàng mở máy 24/24 để theo sự phân công của thủ trưởng cơ quan....

Theo ông Nguyễn Thành Phong, UBND thành phố mong tất cả chấp hành quy định này. Công tác phòng dịch sẽ không thành công nếu không có sự đồng thuận của người dân. Theo đó, các cơ quan hành chính, sự nghiệp thành phố sẽ có thay đổi trong cách làm việc, nhưng vẫn phải đảm bảo kế hoạch, chương trình hoạt động. Ở một số cơ quan, phương thức, giao dịch và địa điểm làm việc có thể thay đổi, ưu tiên giải quyết hồ sơ qua mạng, không giải quyết trực tiếp.

Đối với nguồn cung ứng hàng hoá, thành phố sẽ cung cấp đủ thực phẩm và nhu yếu phẩm. Sở Công Thương, Saigon Co.op, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn được giao đảm bảo cung ứng đủ thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, tăng cường hình thức mua sắm trực tuyến. Siêu thị tổ chức để khách hàng mua sắm theo từng nhóm, đảm bảo khoảng cách.

“Hiện nhiều người dân đổ xô đến các siêu thị mua đồ gây nên tình trạng chen lấn, không đảm bảo khoảng cách an toàn, các đơn vị cần phối hợp hướng dẫn họ mua hàng theo từng nhóm để giảm áp lực, đảm bảo theo cự ly đã được Bộ Y tế hướng dẫn”, ông Phong đề nghị.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố cũng cho biết đã đồng ý với đề xuất của Sở Giao thông Vận tải dừng hoạt động đối với toàn bộ các tuyến xe buýt trên địa bàn từ ngày 1/4. Đối với xe khách liên tỉnh và taxi, Sở Giao thông Vận tải được giao căn cứ trên hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải để có hướng đề xuất trình thành phố quyết định. Trong khi đó, 24 quận/huyện sẽ hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất thực hiện đúng các biện pháp an toàn chống dịch của Bộ Y tế. Chính quyền quận/huyện cũng ký cam kết với các doanh nghiệp lớn, đảm bảo an toàn mùa dịch. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ triển khai chính sách giúp đỡ người vô gia cư, người mất việc do tạm dừng phát hành xổ số. Bệnh viện phải đảm bảo các phương án chống lây lan.

Trước đó, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh đề nghị các quận/huyện, đơn vị liên quan tăng cường quản lý những người giao hàng (shipper), mỗi nơi phải đăng ký số lượng, lộ trình nhật ký, biết những địa điểm nào tiếp xúc, người nhận hàng để dễ truy tìm.

Về nguồn cung hàng hóa khi thực hiện lệnh cách ly xã hội, đại diện Sở Công thương cũng cho biết, các đơn vị kinh doanh hệ thống siêu thị, cửa hàng trên địa bàn đã có kế hoạch dự trữ, đảm bảo nguồn cung các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trên địa bàn. Các chợ, siêu thị, cơ sở, cửa hàng kinh doanh dịch vụ, hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu vẫn duy trì hoạt động bình thường sau 0h ngày 1/4 để đáp ứng nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân…..

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).