TP Hồ Chí Minh xử lý nghiêm các vi phạm trong phòng chống dịch bệnh COVID-19

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh vừa ký văn bản về việc xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 gửi đến Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh kêu gọi người dân đeo khẩu trang khi đi ra nơi công cộng để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, UBND thành phố chỉ đạo các Sở, ban, ngành thành phố; UBND các quận/huyện, phường/xã tập trung xử lý các hành vi đưa tin sai sự thật, tin giả gây hoang mang dư luận; các hành vi găm hàng, tăng giá gây bất ổn cho thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu trong phòng chống dịch bệnh; tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ hàng hóa; các hành vi vi phạm về cách ly y tế, về biện pháp phòng chống dịch.

Cụ thể, về xử lý các hành vi tung tin sai sự thật, tin giả gây hoang mang dư luận: UBND thành phố chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Công an thành phố kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh, dùng môi trường mạng để đưa tin sai sự thật, tin giả gây hoang mang dư luận theo quy định. Đơn cử như ngày 30/3, Công an quận Tân Phú cũng đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Đ. (sinh năm 2000, ngụ phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) vì tung tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 trên mạng xã hội. Căn cứ theo Nghị định 174/2013/NĐ-CP, Công an quận Tân Phú đã ra Quyết định xử phạt hành chính Đ. số tiền 10 triệu đồng.

Về xử lý các hành vi gian lận thương mại, găm hàng, tăng giá gây bất ổn thị trường: UBND thành phố chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường Thành phố, lực lượng công an, Sở Tài chính và các ban, ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ hàng hóa, các hành vi găm hàng, tăng giá gây bất ổn thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu trong phòng, chống dịch bệnh như khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, vật tư y tế… theo quy định.

Về bảo đảm thực hiện biện pháp cách ly y tế, xử lý vi phạm về cách ly y tế: UBND Thành phố chỉ đạo Chủ tịch UBND quận/huyện (cấp huyện), xã/phường/thị trấn (cấp xã), thủ trưởng các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện nghiêm biện pháp cách ly y tế theo yêu cầu, hướng dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và các cơ quan có thẩm quyền.

Về việc xử lý đối với các hành vi vi phạm biện pháp phòng chống dịch: UBND Thành phố chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc Sở Y tế hướng dẫn Chủ tịch UBND cấp xã, công chức, viên chức ngành y tế, các cơ quan có thẩm quyền căn cứ quy định tại Chương III Nghị định số 176/2013/NĐ-CP thực hiện kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch. Bao gồm hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, hành vi tập trung đông người.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng giao Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.