TCT Đường sắt Việt Nam: Chưa có văn bản nào quyết định ga Hà Nội cao 40-70 tầng

Những ngày qua, dư luận xã hội rất 'nóng' về quy hoạch phân vùng không gian chức năng xung quanh Ga Hà Nội, trong đó có nội dung xây dựng khu ga đường sắt cao 40 - 70 tầng tại khu vực trung tâm. Tuy nhiên, theo đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Bộ GTVT), đơn vị chưa nhận được văn bản nào của thành phố Hà Nội liên quan đến vấn đề này.

Theo Lãnh đạo Cục Đường sắt Việt Nam (Bộ GTVT), quy hoạch ga Hà Nội phải bám sát Luật Đường sắt, Luật Thủ đô. Ga Hà Nội là đầu mối giao thông quan trọng trong khu vực nội đô, nên quy hoạch nhà ga sẽ phải nghiên cứu một cách tổng thể về dự kiến tương lai, việc kết nối với hệ thống đường bộ, giao thông đô thị, đặc biệt là đường sắt đô thị... từ đó mới có thể đưa ra được quy mô xây dựng nhà ga.

TCT Đường sắt Việt Nam: Chưa có văn bản nào quyết định ga Hà Nội cao 40-70 tầng ảnh 1

Ga Hà Nội là di tich lịch sử lâu dời của Thủ đô. 

"Phải có quy hoạch tổng thể tương lai nhà ga Hà Nội một cách chi tiết, từ đó mới xác định khối nào bao nhiêu tầng, làm gì, mở rộng đường bộ ra sao, kết nối đường sắt đô thị như thế nào và cả quy hoạch đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, đường nào đi trên, đường nào đi dưới… Đặc biệt, quy hoạch phải có sự thống nhất từ Chính phủ đến Bộ GTVT và UBND TP Hà Nội, trong đó, nêu rõ mục tiêu của quy hoạch để lấy ý kiến cộng đồng", đại diện lãnh đạo Cục Đường sắt Việt Nam cho biết.


Được biết, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đang mời gọi các nhà đầu tư để cải tạo, sửa chữa nhà ga hiện có, còn tương lai theo quy hoạch, nhà ga như thế nào, sẽ do Bộ GTVT quyết định. Quỹ đất tại Ga Hà Nội hiện nay đã có chỉ giới đường đỏ được Hà Nội phê duyệt và thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị số 1, không thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã có văn bản xin ý kiến các bộ, ngành về đồ án quy hoạch phân khu đô thị khu vực Ga Hà Nội và phụ cận, tỷ lệ 1/2000. Theo đó, quy hoạch chia 9 phân vùng không gian chức năng gồm khu văn hoá thấp tầng, các khu tài chính, khu kiến trúc cao khoảng 40 - 70 tầng bố cục ở phía Bắc khu đất lập quy hoạch, khu thương mại quốc tế; khu lối sống mới cao khoảng 40 - 60 tầng, bố cục ở phía tây nam khu đất lập quy hoạch, khu nghỉ dưỡng đô thị cao 40 - 60 tầng…

Theo quy hoạch này, ga Hà Nội được xây dựng lại với chức năng là ga trung tâm tàu khách và tàu liên vận quốc tế đi tất cả các hướng, có kết nối với các tuyến đường sắt đô thị và các loại hình vận tải đa phương thức của Thủ đô.

Tin, ảnh: Đăng Sơn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.