Tàu khu trục Trung Quốc thực hiện hải trình đơn độc 10.000 hải lý

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp 052D có tên Ngân Xuyên (Yinchuan) của Hải quân Trung Quốc đã một mình thực hiện hành trình trên 10.000 hải lý.
Chú thích ảnh
Tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp 052D Yinchuan. Ảnh: China Daily

Các chuyên gia đánh giá diễn biến này cho thấy khả năng “tự cung tự cấp” của chiến hạm này cũng như nỗ lực của Hải quân Trung Quốc trong khám phá vùng biển xa hơn.

Trang Weibo chính thức của Hải quân Trung Quốc vào ngày 29/1 đã đăng tải thông tin về Yinchuan. Theo đó, tàu khu trục này đã tự thực hiện hải trình 10.000 hải lý (18.520 km).

Video kèm theo trong bài đăng có hình ảnh tàu Yinchuan phóng tên lửa phòng không và tên lửa chống hạm. Bên cạnh đó, còn có trực thăng chống tàu ngầm cất cánh và hạ cánh trên Yinchuan. Tàu khu trục này còn nhận hỗ trợ bổ sung hàng hải từ tàu khác.

Tuy nhiên, Hải quân Trung Quốc không cung cấp thêm chi tiết về hải trình này, như việc địa điểm và thời gian nó diễn ra.

Chuyên gia quân sự Wei Dongxu tại Bắc Kinh ngày 30/1 nhận định với Global Times rằng việc Yinchuan thực hiện được hải trình hơn 10.000 hải lý cho thấy khả năng tự lực của tàu khu trục lớp 052D đã đi xa hơn trên đại dương.

Ông Wei Dongxu nhận xét: “Nói chung, với hải trình đơn độc trên quãng đường dài, chiến hạm vẫn có thể nhận hàng cung cấp từ tàu khác trong giai đoạn đầu. Sau đó, khi chiến hạm đi xa hơn một mình, nó có thể tạm dừng tại cảng biển của các quốc gia thân thiện hoặc nhận hàng hóa từ tàu thương mại lân cận”.

Vào ngày 11/1, tờ Global Times đưa tin các tàu mới của lớp 052D do Trung Quốc phát triển đã được nâng cấp hệ thống động cơ đẩy.

Theo truyền thông địa phương, tàu đầu tiên của lớp 052D mang tên Kunming được phiên chế vào năm 2014 và từ đó đến nay đã có 25 tàu khu trục thuộc lớp này đi vào hoạt động.

Hà Linh/Báo Tin tức (Global Times)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.