Tập trung nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 27/8, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức quán triệt các Nghị quyết, Quy định, Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; đồng thời triển khai các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến tới các thôn, bon trên địa bàn tỉnh.
Chú thích ảnh
Hội nghị kết nối tới 145 đầu cầu trong đó có 124 xã, phường, đặc khu trên địa bàn toàn tỉnh. 

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ Hội trường Tỉnh ủy tới 145 điểm cầu; trong đó có 124 xã, phường, đặc khu. Trong số trên 17.600 đảng viên, đại biểu dự hội nghị, tại điểm cầu cơ sở còn có Bí thư chi bộ, tổ trưởng, tổ phó các thôn, buôn, bon, tổ dân phố; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường công lập từ trung học phổ thông cho tới các trường mầm non đóng trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, 7 báo cáo viên là các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chuyên gia Học viện Tài chính đã quán triệt đến các đảng viên, cán bộ, đại diện các thôn, bon, tổ dân phố một số nội dung trọng tâm của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Cụ thể gồm các qui định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; quy định về thi hành điều lệ Đảng… Đáng chú ý có nội dung “Đổi mới mô hình phát triển Việt Nam và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới”, do Chuyên gia của Học viện Tài chính trình bày.

Chú thích ảnh
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo sau Hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, mục tiêu hội nghị là triển khai đến tận cơ sở để toàn đảng viên nắm được nội dung cốt lõi Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Các báo cáo viên đã làm rõ hơn những nội dung cốt lõi của Hội nghị cùng chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh đưa vào thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu, ngay sau Hội nghị, các tổ chức đảng và đảng viên, cán bộ cơ sở tập trung nghiên cứu, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Yêu cầu cao nhất đặt ra sau hội nghị là kết quả cụ thể. Những việc cần làm nhất là chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới, đảm bảo chất lượng, sự ổn định trong nhiệm vụ quy hoạch hệ thống giáo dục.

Chú thích ảnh
Ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng làm rõ các nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TƯ về quan điểm, định hướng sửa dổi Lật Đất đai và các luật liên quan.

Các xã phường, cơ quan đơn vị tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy vận hành ổn định, liên tục, thông suốt, không làm gián đoạn kết quả giải quyết công việc của người dân…. Mục tiêu lớn nhất đặt ra sau hội nghị quán triệt là đưa nội dung của Hội nghị Trung ương 3 vào từng đơn vị, địa phương, tạo sự chuyến biến rõ nét và đi vào thực chất…

Tin và ảnh: Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.