Nâng cao năng lực chính quyền cơ sở để cấp xã thực sự gần dân, sát việc

Hơn một năm vận hành chính quyền 2 cấp cho thấy, 126 xã, phường của Hà Nội có nhiều chuyển biến trong quản trị, điều hành, từng bước nâng cao năng lực cơ sở, hướng tới nền hành chính gần dân, sát việc, giải quyết nhanh và hiệu quả hơn các yêu cầu từ thực tiễn.

Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, trong những tháng đầu năm 2026, thành phố triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ quan trọng, như: Tổ chức thành công cuộc bầu cử; hoàn thành phân loại 126 đơn vị hành chính cấp xã; phê duyệt danh mục vị trí việc làm cho toàn bộ xã, phường; xây dựng phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn; duy trì kết quả tích cực trong cải cách hành chính và chuyển đổi số...

Chú thích ảnh
Cán bộ cơ sở rà soát danh sách cử tri trong những ngày cận kề bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Với khối lượng công việc lớn đến như vậy trong những tháng đầu năm, nhưng các cán bộ cơ sở luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực tế từ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp là minh chứng cho điều đó. Trước những ngày bầu cử các cán bộ từ tổ dân phố đến cấp phường, xã không quản ngày đêm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để phát thẻ cử tri.

Thời điểm đó, khi “ngày hội non sông” cận kề, ông Vũ Văn Đại (68 tuổi), Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố tại phường Giảng Võ, thường dậy từ sáng sớm, đến nhà sinh hoạt cộng đồng nhận thẻ cử tri để phát tận tay từng hộ dân. Có những gia đình đi làm từ sáng sớm, ông Đại cùng các thành viên tổ bầu cử phải chờ đến tối muộn mới hoàn thành nhiệm vụ.

Chú thích ảnh
Cán bộ cơ sở "đi từng ngõ, gõ từng nhà" phát thẻ cử tri trước ngày bầu cử.

Thực tiễn sau hơn 1 năm triển khai chính quyền 2 cấp trên địa bàn TP Hà Nội cho thấy, hiệu quả bộ máy gần dân, sát việc và năng lực quản trị. Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Minh Long cho rằng, năng lực quản trị của chính quyền cấp xã cần được nhìn nhận trên nhiều phương diện, từ tổ chức bộ máy, bố trí nhân lực, điều hành, quản trị dữ liệu đến chất lượng phục vụ người dân, có mối quan hệ chặt chẽ và cùng hướng tới nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở cơ sở.

"Sau khi hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính, nhiệm vụ trọng tâm của thành phố là nâng cao chất lượng quản trị ở cấp cơ sở. Khi chính quyền cấp xã thực sự đủ năng lực thực thi, vận hành trên nền tảng số, giải quyết công việc nhanh chóng, minh bạch và gần dân hơn, mô hình chính quyền địa phương hai cấp mới phát huy đầy đủ hiệu quả", ông Nguyễn Minh Long bày tỏ.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang dần hiện rõ hình hài. Trên toàn tuyến, hàng loạt mũi thi công được triển khai đồng thời, phấn đấu hoàn thành công trình trước thời điểm diễn ra APEC 2027.

Đêm hội trăng rằm - kết nối và lan tỏa yêu thương

Đêm hội trăng rằm - kết nối và lan tỏa yêu thương

Tối 12/9, tại Trường THCS Nghĩa Trung (xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai), Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố, Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với Câu lạc bộ Porsche Việt Nam và xã Nghĩa Trung tổ chức Chương trình “Đêm hội Trăng rằm” năm 2026 với Chủ đề “Trung thu cho em - Thắp sáng ước mơ”.