Philippines và Mỹ khởi động tập trận thường niên Balikatan

Ngày 21/4, trên 14.000 binh sĩ Philippines và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự thường niên Balikatan (Vai kề vai) trong bối cảnh những lo ngại an ninh khu vực gia tăng.
Chú thích ảnh
Trực thăng quân sự tham gia cuộc tập trận chung Mỹ - Philippines thường niên mang tên Balikatan tại Philippines. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cuộc tập trận kéo dài trong 3 tuần, với sự tham gia của 9.000 lính Mỹ, 5.000 lính Philippines cùng các lực lượng đến từ Australia, Nhật Bản, Anh, Pháp, Canada, cũng như 16 quốc gia tham dự với tư cách quan sát viên.

Theo kế hoạch, nhiều loại vũ khí tiên tiến của Mỹ sẽ xuất hiện trong cuộc tập trận này, trong đó có hệ thống tên lửa chống hạm NMESIS và hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS. Trong khi đó, Philippines sẽ thử nghiệm các loại tên lửa hiện đại trong các buổi diễn tập bắn đạn thật cùng với lực lượng Mỹ.

Theo Trung tướng James Glynn, người đứng đầu lực lượng Mỹ tham gia tập trận, cuộc tập trận năm nay là một “bài kiểm tra tác chiến toàn diện”, khi năng lực của các bên sẽ được đánh giá qua nhiều tình huống giả định. Nội dung tập trận bao gồm: phòng thủ trước mối đe dọa tên lửa, ngăn chặn xâm nhập từ biển, và tấn công đánh chìm một tàu hải quân cũ của Philippines trong nội dung thử nghiệm tấn công hàng hải.

Về phía Philippines, Thiếu tướng Francisco Lorenzo - người đứng đầu lực lượng của nước này tham gia tập trận - cho biết cuộc tập trận mang mục tiêu răn đe ngăn chặn xung đột và không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào.

Hoàng An (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ, Đức thảo luận về NATO 3.0 và hợp tác quốc phòng

Mỹ, Đức thảo luận về NATO 3.0 và hợp tác quốc phòng

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius gặp nhau tại Washington, D.C., để thảo luận về NATO 3.0, việc châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng và cơ sở công nghiệp quốc phòng của hai nước.

Pháp thu nhỏ đội hình xe tăng để đối phó UAV

Pháp thu nhỏ đội hình xe tăng để đối phó UAV

Quân đội Pháp đang thử nghiệm chia nhỏ các trung đội thiết giáp thành những nhóm nhỏ hơn nhằm tăng khả năng hoạt động kín đáo và hạn chế việc tạo ra các mục tiêu có giá trị cao trên chiến trường vốn bị chi phối bởi thiết bị bay không người lái (UAV).