Nhật Bản sẽ tham gia cuộc tập trận Hổ mang Vàng tại Thái Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 14/2, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết lực lượng phòng vệ nước này sẽ tham gia cuộc tập trận Hổ mang Vàng thường niên diễn ra từ ngày 28/2-1/3 tại Thái Lan.

Chú thích ảnh
Tàu đổ bộ của Thái Lan và Mỹ tham gia cuộc tập trận Hổ mang Vàng tại Chonburi, Thái Lan, ngày 17/2/2017. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Bộ Quốc phòng Nhật Bản nêu rõ ngoài các nội dung diễn tập thường niên là bảo hộ công dân, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tại, ứng phó với tấn công mạng, cuộc tập trận Hổ mang Vàng năm 2023 sẽ lần đầu tiên tiến hành diễn tập ứng phó tấn công không gian tại căn cứ không quân Thái Lan ở tỉnh Rayong, với tình huống giả định xảy ra một cuộc tấn công vệ tinh và các quốc gia sẽ liên kết để triển khai các bước bảo vệ hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống định vị toàn cầu (GPS). Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ cử khoảng 130 binh sỹ và 1 máy bay vận tải C130H tham gia cuộc tập trận lần này. Mục tiêu là tăng cường hợp tác phòng vệ với Mỹ, Thái Lan, đồng thời thúc đẩy liên kết với các quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Hổ mang Vàng là cuộc tập trận chung đa phương lớn nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với 7 quốc gia tham gia chính thức là Nhật Bản, Mỹ, Thái Lan, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia và Singapore. Ngoài ra, Trung Quốc, Ấn Độ và Australia sẽ tham gia với tư cách hạn chế trong một số hoạt động diễn tập nhất định.

Đức Thịnh (TTXVN)
Đồng minh chủ chốt của Moskva tổ chức tập trận lớn giữa xung đột Nga - Ukraine
Đồng minh chủ chốt của Moskva tổ chức tập trận lớn giữa xung đột Nga - Ukraine

Belarus, một đồng minh chủ chốt của Nga, năm nay là nước chủ nhà tập trận quân sự của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN