Binh sĩ của 29 nước tham gia cuộc tập trận Hổ mang vàng

Ngày 25/2, cuộc tập trận Hổ mang vàng lần thứ 39, một trong những cuộc diễn tập quân sự đa phương lớn nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đã khai mạc ở Thái Lan.

Cuộc tập trận năm nay diễn ra trong bối cảnh lo ngại gia tăng trước sự lây lan nhanh chóng của virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Tàu tấn công đổ bộ của hải quân Mỹ tới Thái Lan tham gia cuộc tập trận Hổ mang vàng ngày 20/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc tập trận, do Thái Lan, Mỹ, Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc và Malaysia đồng tổ chức, sẽ kéo dài tới ngày 3/6 với sự tham gia của khoảng 9.600 binh lính đến từ 29 quốc gia. Mục đích của cuộc tập trận là nhằm nâng cao năng lực phối hợp tác chiến quốc tế, củng cố quan hệ giữa các quốc gia tham gia, cũng như đối phó với các nguy cơ an ninh và thảm họa quốc gia. 

Phát biểu tại lễ khai mạc diễn ra ở doanh trại Akatotsarot thuộc tỉnh Phitsanulok, miền Bắc Thái Lan, Đại biện lâm thời Mỹ tại Thái Lan Michael Heath khẳng định chỉ thông qua hợp tác và phối hợp, các nước mới giải quyết được các thách thức trong việc đảm bảo an toàn cho người dân. 

Cuộc tập trận năm nay cũng chú trọng vào diễn tập khả năng ứng phó với chiến tranh mạng nhằm trang bị khả năng đối phó với các nguy cơ đang gia tăng chưa từng có từ không gian mạng toàn cầu. Cuộc tập trận cũng bao gồm các hạng mục khác như trao đổi chiến thuật, huấn luyện thực địa, cứu trợ nhân đạo và thảm họa. Năm nay Mỹ đã điều động khoảng 5.500 binh sĩ, 64 máy bay và 2 tàu tham gia cuộc tập trận. Đây cũng là lần đầu tiên Washington trình làng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 (F-35).

Tuy nhiên, cuộc tập trận Hổ mang vàng năm nay diễn ra dưới áp lực ngày càng tăng trong việc đảm bảo các binh lính tham gia không bị lây nhiễm SARS-CoV-2. Đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng y tế trầm trọng, Hàn Quốc đã giảm số nhân sự tham gia cuộc tập trận này do số ca lây nhiễm COVID-19 ở trong nước tăng mạnh.  Phía Thái Lan cho biết số quốc gia quan sát viên cuộc tập trận này cũng có khả năng giảm nhẹ.

Nhằm ngăn ngừa sự lây lan của virus SARS-CoV-2, các bên tham gia đã thống nhất nhiều kế hoạch như tất cả nhân sự được yêu cầu phải đi qua khu vực giám sát y tế trước khi lên đường tới Thái Lan, và họ được yêu cầu kiểm tra thân nhiệt 2 lần mỗi ngày trong thời gian diễn ra cuộc tập trận.

Cao Ứng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.