Vào cao điểm rất khan hiếm lao động thu hoạch hồ tiêu. Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN |
Theo ghi nhận trên địa bàn huyện Bù Đốp (Bình Phước), ù mức giá một ngày công lao động từ 150.000 đồng tăng lên 200.000 đồng (tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái) nhưng vẫn khan hiếm lao động.
Ngay sau Tết Nguyên đán, nhiều hộ người dân trồng tiêu bận rộn vụ mùa thu hoạch. Thế nhưng, thời kỳ cao điểm vụ mùa tiêu bắt đầu hái đã trùng với việc nhiều công nhân vẫn đang cạo mủ, một số khác thì phải phát cỏ, dọn cỏ điều để chuẩn bị thu hoạch mới.
Chủ nhà vườn Nguyễn Đức Cường, Ấp 1, xã Thanh Hòa, có vườn tiêu 0,5 ha đang vào mùa thu hoạch rộ, vẫn chưa tìm được nhân công để hái kịp đúng thời điểm. Theo ông Cường, với diện tích này, nếu đủ công lao động để kết thúc đúng thời điểm hồ tiêu chín độ, cần phải có 10 người hái trong 10 ngày. Năm ngoái, vào thời điểm này, gia đình ông thuê được 7 nhân công, đủ để thu hái hết hồ tiêu của nhà, tránh được hạt tiêu rụng và mất sức phát triển của cây về mùa nắng.
Bà Nguyễn Thị Yến, người hàng xóm thường xuyên phụ giúp gia đình ông Cường trong các vụ mùa hái tiêu. Nhưng từ khi vườn cao su nhà khoảng từ 200 đến 300 cây bước vào giai đoạn khai thác thì cũng ít phụ, chỉ có thời gian rãnh rỗi, gần cuối mùa mới qua phụ hái. Bà Yến cho biết, “Mùa hái tiêu ở xóm tôi thì có 3 người bạn thân thì đến mùa là kêu thuê hái tiêu.
Cùng cảnh ngộ với nhiều gia đình trồng tiêu, ông Phạm Văn Duân, Ấp 3, xã Thanh Hòa chua xót hơn nhìn 800 trụ tiêu của gia đình đang chín đỏ, nhiều trái khô trên cây và chuẩn bị rụng xuống đất.
Ông Phạm Văn Duân chia sẻ: “Tiêu đến thời vụ hái rồi mà vẫn không tìm được công, mà trễ thì một số bông chín sớm, chín quá thì hạt sẽ rụng, sẽ ảnh hưởng đến vấn đề năng suất. Ngoài ra, khi chín quá, khâu chế biến vò, sấy sẽ bị hao hụt, giảm sản lượng xuống. Nên nếu như nhân công có sẵn, tiêu chín tới đâu mình hái tới đó là tốt nhất”.