Đắk Lắk lo bảo vệ hồ tiêu chín

Hiện nay, hồ tiêu ở Đắk Lắk đã bắt đầu chín lác đác, các nông hộ trồng tiêu trên địa bàn đã tăng cường bảo vệ nhằm để hồ tiêu già, chín đều mới thu hoạch, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm tiêu hạt.
Đắk Lắk lo bảo vệ hồ tiêu chín ảnh 1

Thu hoạch hồ tiêu tại Đắk Lắk. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Năm nay, do biến đổi của khí hậu nên ở Tây Nguyên nói chung Đắk Lắk nói riêng mùa mưa kéo dài làm cho hồ tiêu chín muộn hơn các năm trước. Các nông hộ có vườn tiêu ở xa khu dân cư, từ trước Tết Nguyên đán đến nay đều phân công người thường xuyên ăn, ở tại vườn tiêu để canh giữ.

Gia đình anh Nguyễn Văn Long, ở thôn 4 xã Ea H’Leo (huyện Ea H’Leo) cho biết, gia đình có 4 ha tiêu đã đi vào kinh doanh cho thu hoạch vụ này, ước tính năng suất cũng đạt gần 3 tấn tiêu hạt/ha nên ngày đêm phải túc trực tại nương rẫy để canh giữ đợi khi hạt tiêu chín có màu vàng chanh mới thu hoạch.

Còn anh Y Loan, ở Cư Suê (huyện Cư M’gar) cho biết thêm, gia đình có gần 3.000 trụ tiêu đã cho thu hoạch trong niên vụ này nên 4 lao động của gia đình luôn túc trực tại vườn để giữ tiêu. Vì hiện nay, tuy giá tiêu hạt giảm còn 125.000 đồng/kg nhưng so với các loại nông sản khác vẫn còn cao hơn nên tình trạng trộm cắp tiêu diễn ra khá phức tạp.

Anh Y Loan cũng chia sẻ, vườn cây của anh mỗi khi thu hoạch phải hái nhẹ nhàng, dùng tay bấm vào từng đầu gié, không rút chùm quả mạnh sợ làm ảnh hưởng đến cành dây tiêu. Trong khi đó, các đối tượng trộm cắp chỉ đứng dưới gốc giật toàn bộ dây tiêu trên trụ xuống rồi tuốt lấy quả. Thậm chí, có nơi, các đối tượng còn còn dùng dao cắt dây kéo xuống để lấy quả. Việc làm này làm cho các chủ vườn tiêu không những thiệt hại trước mắt mà còn gây hậu quả nghiêm trọng đến 2 đến 3 năm sau đầu tư mới phục hồi lại vườn tiêu.

Trong khi đó, các lực lượng chức năng ở các địa phương có diện tích hồ tiêu tập trung lớn như Ea H’Leo, Krông Búk, Krông Năng, Cư Kuin… cũng thường xuyên tuần tra ngày, đêm để bảo vệ hồ tiêu cho các nông hộ. Các đơn vị chức năng, các địa phương cũng khuyến khích các nông hộ trồng tiêu liền kề liên kết, luân phiên canh giữ, khi phát hiện có đối tượng lạ mặt ở vườn tiêu cần báo ngay cho các đơn vị chức năng để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Tỉnh Đắk Lắk hiện có trên 27.385ha cây hồ tiêu; trong đó, diện tích đưa vào kinh doanh cho thu hoạch niên vụ này gần 15.000 ha, sản lượng ước đạt trên 37.037 tấn tiêu hạt, diện tích còn lại là đang trong thời kỳ kiến thiết cơ bản. Đây cũng là tỉnh có diện tích cây hồ tiêu nhiều nhất ở Tây Nguyên.

Quang Huy (TTXVN)

Dành cho bạn

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Trong hai ngày 12 và 13/10, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI tại các phường Tuy Hòa, Bình Kiến, Sông Cầu, Xuân Đài và các xã Phú Hòa 1, Xuân Thọ.

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,17% trong năm 2026, tỉnh Tuyên Quang cần đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ít nhất 15,04% trong quý IV. Đây là yêu cầu cao trong bối cảnh nguồn lực và hạ tầng còn nhiều khó khăn, đòi hỏi tỉnh tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển.