Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục thế hệ trẻ

Ngày 28/7, Đoàn công tác do Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phi Long làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh Đoàn Bạc Liêu về việc thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”.

Bí thư Tỉnh Đoàn Bạc Liêu Ngô Vũ Thăng cho biết: Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn Bạc Liêu đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu, phối hợp thực hiện Chỉ thị của ban Bí thư. Hàng năm, các cấp bộ Đoàn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đoàn viên xuất sắc và lựa chọn đoàn viên ưu tú cho Đảng, tạo nguồn cán bộ trẻ cho tỉnh.

Trong năm 2015, 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu hơn 1.700 đoàn viên ưu tú và kết nạp 1.250 đồng chí, số còn lại sẽ được bồi dưỡng, phát triển trong thời gian tới. Công tác tuyên truyền, tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp bộ Đoàn thực hiện, tạo hiệu ứng lan tỏa trong đoàn viên, thanh niên.

Nhiều phong trào của Đoàn phù hợp gắn với lợi ích, nhu cầu thiết thực của từng đối tượng được tổ chức bằng nhiều cách làm mới trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; trong đó tập trung vào các phong trào: Thanh niên tình nguyện; Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích; Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác; Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc; Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp…

Thời gian tới, Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền đối thoại với thanh thiếu nhi để giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của thế hệ trẻ; tham mưu tốt công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên ưu tú; ban hành chủ trương, chính sách về phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng tài năng trẻ, thanh thiếu nhi có năng khiếu vượt trội; tổ chức các hình thức giới thiệu, giao lưu, tuyên dương với các gương điển hình, người tốt việc tốt trên các lĩnh vực…

Cùng với đó, tổ chức Đoàn phối hợp xây dựng hệ thống tuyên truyền trực quan các website trực tuyến, sử dụng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông hiện đại, báo chí, xuất bản trong công tác tuyên truyền, tăng cường sử dụng các loại hình văn hóa, nghệ thuật, tổ chức các cuộc thi, hội diễn để tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ.

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện Chỉ thị của các cấp bộ Đoàn Bạc Liêu, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phi Long đề nghị các cấp bộ Đoàn khi triển khai các hoạt động, phong trào cần kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, bám sát các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh. Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn quan tâm đến công tác giáo dục trong các nhóm đối tượng đặc thù; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên các trang mạng xã hội; đặc biệt lưu ý đến công tác xây dựng đội ngũ cốt cán là người dân tộc và tôn giáo…

Nhật Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.