Tặng Bằng khen cho ekip thực hiện ca thông tim xuyên bào thai cho sản phụ người Singapore

Ngày 9/6, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y tế cho êkip thực hiện thành công ca can thiệp thông tim xuyên bào thai cho sản phụ người Singapore.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đã thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế biểu dương tập thể Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 đã không ngừng đổi mới, nghiên cứu, học hỏi và tiên phong trong lĩnh vực y học bào thai; đồng thời ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn, đầy trách nhiệm và nhân văn giữa hai bệnh viện, dưới sự chỉ đạo sát sao của Giám đốc Sở Y tế trong suốt quá trình từ chẩn đoán, tư vấn, lập kế hoạch cho đến thực hiện và theo dõi hậu can thiệp.

Chú thích ảnh
Êkip bác sĩ thực hiện thành công can thiệp thông tim xuyên bào thai cho sản phụ người Singapore nhận Bằng khen của Bộ Y tế.

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, can thiệp tim bào thai là một kỹ thuật cực kỳ phức tạp, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao cấp, sự phối hợp tuyệt đối giữa các chuyên ngành như: chẩn đoán hình ảnh thai nhi, phẫu thuật tim nhi - bào thai, gây mê hồi sức sản - nhi, chăm sóc sơ sinh chuyên sâu và y học bào thai tiên tiến.

Thành công của ca can thiệp này không chỉ mở ra cơ hội sống cho một sinh linh vốn bị tiên lượng tử vong ngay từ trong bụng mẹ, mà còn đánh dấu một cột mốc quan trọng, đưa y học bào thai Việt Nam bước sang một giai đoạn phát triển mới, chủ động can thiệp để thay đổi vận mệnh ngay từ tử cung người mẹ.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng cho rằng, y học không chỉ là khoa học, mà còn là nghệ thuật của lòng nhân ái và bản lĩnh vượt lên giới hạn. Ca can thiệp tim bào thai vừa qua là một minh chứng điển hình, nơi các bác sĩ không chấp nhận “bản án y học định sẵn”, mà đã viết lại số phận cho một thai nhi, khẳng định tinh thần “còn một tia hy vọng, chúng ta còn chiến đấu".

“Chúng ta càng tự hào hơn khi bệnh nhân là một sản phụ đến từ Singapore. Điều này không chỉ khẳng định uy tín chuyên môn vượt biên giới của y tế Việt Nam, mà còn mở ra những triển vọng hợp tác khu vực, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm chuyên sâu của y học bào thai và y học cá thể tại Đông Nam Á và châu Á. Đây cũng là bước khởi đầu hiện thực hóa khát vọng phát triển ngành du lịch y tế chất lượng cao, thu hút người bệnh khu vực và quốc tế tìm đến Việt Nam không chỉ vì chi phí hợp lý mà vì chất lượng chuyên môn ngày càng tiệm cận chuẩn quốc tế”, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết thêm.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cũng nhấn mạnh, đây là minh chứng sống động cho thấy năng lực chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp cận, làm chủ và tiên phong ứng dụng những kỹ thuật siêu chuyên sâu, vốn trước đây chỉ có ở các trung tâm y học hàng đầu thế giới. Thành công này còn là kết quả của một hệ sinh thái y học tiên tiến: từ năng lực chẩn đoán tiền sản bằng siêu âm tim bào thai, đến kỹ năng thao tác can thiệp nội soi dưới hướng dẫn hình ảnh, từ việc quản lý đau và gây tê vùng dưới chuẩn mực cao nhất, cho tới năng lực hồi sức sẵn sàng tiếp nhận những trường hợp khó khăn.

"Tôi tin rằng những kỳ tích như hôm nay sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng cho toàn ngành, để chúng ta mạnh dạn bước ra khỏi 'vùng an toàn' của y học điều trị, chuyển sang một nền y học dự phòng, y học can thiệp sớm và y học chính xác vì một Việt Nam khỏe mạnh từ trong bào thai”, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn bày tỏ.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết, ngành y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế hợp tác công tư và môi trường thuận lợi để các bệnh viện đầu ngành của Việt Nam trở thành điểm đến điều trị tin cậy của khu vực.

Trước đó, ngày 28/5, các chuyên gia can thiệp bào thai của Bệnh viện Từ Dũ phối hợp với các chuyên gia can thiệp tim mạch trẻ em của Bệnh viện Nhi đồng 1 can thiệp thành công trường hợp dị tật tim bẩm sinh phức tạp cho bào thai 25 tuần tuổi của sản phụ người Singapore. Đây là ca can thiệp thông tim bào thai thứ 9 được thực hiện tại TP Hồ Chí Minh và cũng là ca khó nhất tính đến nay.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến nhiều diện tích lúa hè thu ở xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngã đổ, ngâm trong nước. Nhiều ruộng lúa đã nảy mầm ngay trên đồng, nguy cơ mất trắng nếu không được thu hoạch kịp thời. Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân khẩn trương xuống đồng, nỗ lực vớt vát thành quả sau nhiều tháng chăm sóc.

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Ngày 15/9, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hủy nổ số bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh được phát hiện, thu gom trên địa bàn xã Lương Sơn và phường Hòa Bình.

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Ngày 15/9, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, sở vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường, ứng phó với sạt lở đất có thể gây ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, một trong những nội dung trọng tâm là ngăn chặn, xử lý tình trạng đào đắp, san gạt phá vỡ địa hình tự nhiên, dẫn đến nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Hình ảnh một suất ăn bán trú trị giá 30.000 đồng của học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của phụ huynh. Nhà trường đã kiểm tra, đối chiếu và làm việc với đơn vị cung cấp, qua đó xác định một số bất cập trong khâu chia suất, giao nhận và yêu cầu khắc phục.