Ngân hàng Nhà nước đưa 55 thủ tục lên dịch vụ công trực tuyến

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Theo Quyết định, danh mục kèm theo bao gồm các thủ tục hành chính đáp ứng đầy đủ điều kiện để triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng.

Tại phụ lục kèm theo Quyết định, Ngân hàng Nhà nước đưa vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia 55 dịch vụ công trực tuyến thuộc nhiều lĩnh vực như hoạt động thanh toán, công nghệ thông tin ngân hàng, hoạt động ngoại hối và các thủ tục tặng thưởng, khen thưởng.

Trong đó có các thủ tục như: Thủ tục đề nghị cấp mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng (gọi tắt là mã BIN); Thủ tục đăng ký mẫu séc trắng; Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; Thủ tục Mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước...

Quyết định này được ban hành trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến, cũng như cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Đáng chú ý, Quyết định nêu trên thay thế Quyết định số 2910/QĐ-NHNN ngày 31/12/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, nhằm bảo đảm phù hợp với các quy định pháp luật mới và yêu cầu thực tiễn.

Lê Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Nghị quyết 57-NQ/TW: Siết kiểm soát livestream, hàng giả trên môi trường số

Nghị quyết 57-NQ/TW: Siết kiểm soát livestream, hàng giả trên môi trường số

Hoạt động livestream bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử đang bước vào giai đoạn được kiểm soát chặt chẽ hơn khi nền tảng, doanh nghiệp và người sáng tạo nội dung cùng tăng cường kiểm tra nguồn gốc và thông tin hàng hóa trước khi đưa sản phẩm lên sóng. Việc siết quy trình không chỉ hướng tới xây dựng môi trường livestream minh bạch, bảo vệ người tiêu dùng và những chủ thể kinh doanh chân chính mà còn hạn chế hàng gian, hàng giả trên môi trường số.

Thông xe đoạn tuyến cuối cùng cao tốc Bến Lức - Long Thành

Thông xe đoạn tuyến cuối cùng cao tốc Bến Lức - Long Thành

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, theo kế hoạch từ 0 giờ ngày 1/10/2026, đoạn tuyến cuối cùng trên cao tốc Bến Lức – Long Thành với chiều dài 28 km (từ cầu Bình Khánh – Thành phố Hồ Chí Minh đến nút giao Phước An – thành phố Đồng Nai) sẽ thông xe. Từ đây, tuyến cao tốc từ Tây Ninh đến Đồng Nai chính thức thông xe toàn tuyến.