Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm lãnh đạo VAMC và CIC

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố hai quyết định bổ nhiệm nhân sự tại Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC).
Chú thích ảnh
Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh nhấn mạnh việc bổ sung đồng chí Trần Trung Dũng vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị VAMC là cần thiết, nhằm tăng cường nhân sự lãnh đạo có năng lực và bề dày công tác cho công ty. Ảnh: NHNN

Theo đó, ông Trần Trung Dũng, Quyền Tổng giám đốc CIC, được điều động giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC. Ông Dũng có 20 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng, từng có 7 năm công tác tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và được giao nhiệm vụ tái cơ cấu Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) - nay đã được đổi tên thành Ngân hàng TM TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV).
 
Đồng thời, ông Cao Văn Bình, Chủ tịch Hội đồng quản lý CIC, được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc CIC. Trước đó, ông Cao Văn Bình từng đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng quản lý kiêm Tổng Giám đốc Trung tâm CIC. Việc bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh CIC đang đẩy mạnh triển khai chiến lược chuyển đổi số, hoàn thiện hạ tầng dữ liệu phục vụ kinh tế số và tài chính toàn diện.
 
Phát biểu giao nhiệm vụ tại hai sự kiện, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh và Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh việc bổ nhiệm nhằm kiện toàn bộ máy, tăng cường nhân sự lãnh đạo có năng lực cho VAMC và CIC trong bối cảnh ngành ngân hàng phải đối mặt nhiều thách thức mới. 
 
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước bày tỏ tin tưởng hai tân lãnh đạo sẽ phát huy kinh nghiệm, đoàn kết cùng tập thể đơn vị, đẩy mạnh đổi mới, hiện đại hóa hoạt động và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chiến lược mà Ngân hàng Nhà nước giao phó.

Lê Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.