Sự kiện quốc tế đầu tiên của Tổng thống Putin trong nhiệm kỳ mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến tham dự hội nghị thượng đỉnh của Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU). Đây sẽ là cuộc họp quốc tế đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống thứ năm của ông.
Chú thích ảnh
Ông Vladimir Putin tại lễ nhậm chức Tổng thống LB Nga nhiệm kỳ thứ 5 ở Moskva ngày 7/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng với năm quốc gia thành viên EAEU là Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, phái đoàn từ các quốc gia thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) cũng dự kiến tham gia sự kiện ngày 8/5 này.

Chủ tịch Cuba cũng được mời tham dự và ông đã đến Nga vào tối 7/5. EAEU sắp kỷ niệm 10 năm thành lập. Vào ngày 29/5/2014 tại Astana, Kazakhstan, các bên liên quan đã ký kết thành lập EAEU.

Armenia giữ chức chủ tịch luân phiên EAEU năm 2024. Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cũng có mặt trong hội nghị thượng đỉnh này. Phái đoàn Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan do các Tổng thống Alexander Lukashenko, Kassym-Jomart Tokayev và Sadyr Zhaparov dẫn đầu.

Dự kiến, lãnh đạo các quốc gia thành viên EAEU sẽ tổng kết kết quả công tác 10 năm và trao đổi ý kiến về tương lai. Các cuộc thảo luận sẽ được tổ chức dưới cả hình thức thu hẹp và mở rộng. Một số văn kiện quan trọng dự kiến sẽ được ký kết.

Ngoài ra, Armenia sẽ đề xuất ngày và địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh EAEU tiếp theo. Vấn đề này sẽ được thảo luận tại cuộc họp.

Một số cuộc gặp song phương bên lề hội nghị thượng đỉnh đã được bổ sung vào lịch trình của Tổng thống Putin, đặc biệt là cuộc gặp với Thủ tướng Armenia Pashinyan.

Bên cạnh đó, Tổng thống Belarus Lukashenko cho biết ông dự định thảo luận về phối hợp quân sự và các vấn đề liên quan đến vũ khí hạt nhân chiến thuật với ông Putin vào ngày 8/5.

EAEU đã hoạt động được gần 10 năm và đạt được kết quả khá đáng kể. Trong thời gian này, tổng GDP của các nước EAEU đã tăng từ 1,6 nghìn tỷ USD lên 2,5 nghìn tỷ USD. Hơn nữa, nợ nước ngoài của các thành viên EAEU đã giảm 15%.

Hà Linh/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Vào lúc 11h30 giờ địa phương (tức 16h30 giờ Hà Nội) ngày 5/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Y Sinh năm 2026 thuộc về nhà khoa học Karl Deisseroth người Mỹ và hai nhà khoa học người Đức là Peter Hegemann và Georg Nagel với công trình nghiên cứu về công nghệ quang di truyền học. 

Máy bay ném bom tàng hình tại căn cứ quân sự RAF Fairford. Ảnh: Wikimedia Commons

Vì sao căn cứ quân sự RAF Fairford quan trọng với Anh?

RAF Fairford, căn cứ không quân nằm giữa Gloucestershire và Wiltshire, từ lâu giữ vai trò chiến lược đối với Anh và Mỹ, từng tham gia các chiến dịch từ Thế chiến II, Chiến tranh Lạnh đến những hoạt động quân sự gần đây liên quan Iran.