Chủ tịch Cuba thăm Nga

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã rời Cuba để thực hiện chuyến thăm và làm việc tại Nga từ ngày 7-9/5.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phủ Chủ tịch Cuba cho biết chương trình làm việc của Chủ tịch Díaz-Canel trong chuyến thăm bao gồm hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin và các quan chức cấp cao của Nga. 

Theo kế hoạch, Chủ tịch Cuba Díaz-Canel sẽ lần đầu trực tiếp tham dự một cuộc họp của Hội đồng Kinh tế Á - Âu tối cao, khối hội nhập mà Cuba tham gia với tư cách quan sát viên. 

Theo lời mời của Tổng thống Nga, Chủ tịch Cuba cũng sẽ dự lễ duyệt binh và các hoạt động khác nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945).

Cùng dự lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng ở Moskva còn có Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo và lãnh đạo các nước Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Turkmenistan.

Trước đó, tháng 11/2022, ông Díaz-Canel đã thực hiện chuyến thăm 4 ngày tới Moskva và có nhiều cuộc tiếp xúc cấp cao, trong đó có cuộc hội đàm với Tổng thống Putin; Chủ tịch đảng Nước Nga thống nhất cầm quyền và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh LB Nga Dmitry Medvedev; Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Valentina Matviyenko và Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Vyacheslav Volodin.

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Nga đối mặt mối đe dọa hạt nhân mới dọc biên giới với nước thành viên NATO

Nga đối mặt mối đe dọa hạt nhân mới dọc biên giới với nước thành viên NATO

Phần Lan đã tham gia sáng kiến Răn đe Tiền phương (Forward Deterrence) đang được Pháp mở rộng, đưa đường biên giới dài của nước này với Liên bang Nga vào một khuôn khổ răn đe hạt nhân mới của châu Âu, đồng thời tạo thêm cơ hội để Pháp triển khai các lực lượng có khả năng mang vũ khí hạt nhân từ Bắc Âu.