Theo truyền thông Mỹ, Starbucks đã làm việc với các cố vấn trong những tháng gần đây để chuẩn bị đề nghị thâu tóm Chipotle. Tuy nhiên, hai công ty chưa công bố thỏa thuận chính thức và chưa đưa ra bình luận về thông tin này.
Tin tức khiến cổ phiếu Chipotle tăng khoảng 6% trong phiên giao dịch ngày 8/10, trong khi cổ phiếu Starbucks giảm khoảng 3%. Theo dữ liệu của LSEG, Chipotle có giá trị vốn hóa thị trường gần 39 tỷ USD, so với khoảng 107 tỷ USD của Starbucks. Cổ phiếu Chipotle đã giảm khoảng 17% từ đầu năm 2026, trong bối cảnh lượng khách đến nhà hàng suy yếu và người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu.
Chipotle đang chịu áp lực từ chi phí thực phẩm, nhân công gia tăng và nhu cầu tiêu dùng giảm. Các yếu tố này ảnh hưởng đến doanh thu và tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp, đồng thời khiến triển vọng tăng trưởng trở thành mối quan tâm của giới đầu tư.
Theo các nhà phân tích, nếu thương vụ thành công, Starbucks có thể giúp Chipotle đẩy nhanh quá trình mở rộng quốc tế nhờ mạng lưới hoạt động toàn cầu và các đối tác kinh doanh hiện có. Jim Sanderson, chuyên gia phân tích tại Northcoast Research, nhận định mạng lưới đối tác của Starbucks tại châu Âu có thể tạo cơ hội để Chipotle mở rộng sự hiện diện tại các thị trường nước ngoài.
Tính đến cuối năm 2025, Chipotle có gần 4.000 nhà hàng tại Mỹ và khoảng 100 cơ sở ở các quốc gia khác. Trong khi đó, Starbucks vận hành khoảng 40.000 cửa hàng trên toàn thế giới, trong đó khoảng 18.000 cửa hàng tại Bắc Mỹ. Sự chênh lệch về quy mô và phạm vi hoạt động quốc tế được xem là một yếu tố đáng chú ý trong khả năng kết hợp hai doanh nghiệp.
Ông Niccol gia nhập Starbucks năm 2024 sau 6 năm lãnh đạo Chipotle. Trong thời gian điều hành chuỗi nhà hàng Mexico, ông góp phần phục hồi hoạt động kinh doanh sau các cuộc khủng hoảng an toàn thực phẩm, đồng thời thúc đẩy doanh thu thông qua mở rộng dịch vụ đặt hàng trực tuyến và cải thiện hoạt động vận hành.
Tại Starbucks, ông Niccol tập trung cải tổ hoạt động, đơn giản hóa thực đơn và rút ngắn thời gian chờ đợi nhằm cải thiện trải nghiệm khách hàng. Sau khi Starbucks nâng dự báo doanh thu và lợi nhuận cả năm vào tháng 7/2026, ông cho biết công ty vẫn còn nhiều việc phải thực hiện. Chương trình cải tổ vì vậy vẫn là một nhiệm vụ trọng tâm của ban lãnh đạo.
Một số chuyên gia tỏ ra thận trọng trước khả năng Starbucks tiến hành thương vụ quy mô lớn vào thời điểm hiện nay. Brian Jacobsen, chiến lược gia kinh tế trưởng tại Annex Wealth Management, cho rằng kế hoạch thâu tóm có thể là bước đi quá xa khi Starbucks vẫn đang trong quá trình cải tổ và chưa chứng minh đầy đủ khả năng cải thiện tỷ suất lợi nhuận như các nhà đầu tư kỳ vọng.
Tập đoàn Starbucks là một chuỗi đa quốc gia của Mỹ gồm các quán cà phê và xưởng rang xay có trụ sở chính tại Seattle, Washington. Nếu được triển khai, thương vụ sẽ đánh dấu bước mở rộng đáng kể của Starbucks ngoài lĩnh vực kinh doanh cà phê, đồng thời tạo cơ hội để Chipotle tận dụng mạng lưới quốc tế của tập đoàn. Tuy nhiên, khi chưa có đề nghị chính thức được công bố, khả năng hoàn tất thương vụ và những tác động đối với hoạt động kinh doanh của hai doanh nghiệp vẫn chưa rõ ràng.