Sony và Panasonic liên danh chế tạo tivi màn hình OLED

Hai "đại gia" điện tử hàng đầu của Nhật Bản là Sony và Panasonic công bố kế hoạch "chung lưng đấu cật" trong nghiên cứu chế tạo tivi (TV) công nghệ tiên tiến thế hệ mới.


Nhằm tiếp thêm xung lực cho cuộc đua giành thị phần, hai "đại gia" điện tử hàng đầu của Nhật Bản là Sony và Panasonic công bố kế hoạch "chung lưng đấu cật" trong nghiên cứu chế tạo tivi (TV) công nghệ tiên tiến thế hệ mới.


Trong tuyên bố chung đưa ra ngày 25/6, Sony và Panasonic cho biết sẽ cùng hợp tác chế tạo loại TV dựa trên công nghệ điốt phát quang hữu cơ (OLED). Ưu điểm vượt trội của công nghệ này là cho phép tập đoàn điện tử chế tạo loại TV tiêu thụ ít điện năng nhưng hình ảnh có độ nét cao hơn hẳn loại TV màn hình phẳng thông thường. OLED được cho sẽ là một trong những công nghệ hàng đầu trong TV thế hệ tiếp theo.

Sony và Panasonic liên danh chế tạo tivi màn hình OLED ảnh 1

Sony và Panasonic liên danh chế tạo TV thế hệ mới. ảnh: Internet

Văn bản trên cũng khẳng định mỗi tập đoàn sẽ tận dụng tối đa các thế mạnh của mình trong việc nghiên cứu, phát triển và tiếp thị sản phẩm chung TV OLED ra trường thế giới để có thể tăng tính cạnh tranh của sản phẩm mới trước các đối thủ quốc tế.

Đây là lần đầu tiên hai tập đoàn điện tử hàng đầu này của Nhật Bản cùng liên danh trong một sản phẩm, đánh dấu một bước ngoặt trong ngành điện tử đang chật vật sau khủng hoảng tài chính và thảm họa kép động đất - sóng thần hồi tháng 3 năm ngoái.

Kế hoạch liên kết làm ăn này của Sony và Panasonic được đưa ra sau khi hai đối thủ Hàn Quốc là Samsung và LG tuyên bố cuối năm nay sẽ trình làng các dòng TV ứng dụng công nghệ OLED có màn hình lên tới 55 inch.

Trước đó, cả Sony và Panasonic đã thua lỗ hơn 15 tỷ USD trong năm tính đến tháng 3/2012 do doanh số sụt giảm và khả năng cạnh tranh yếu kém. TV là ngành hàng thua lỗ nặng nề nhất do các hãng của Nhật Bản phải chịu tác động tiêu cực từ việc đồng yên tăng giá, lợi nhuận sụt giảm và sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ nước ngoài.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.