Sony "khoe" điện thoại Xperia P và Xperia U

Hãng sản xuất hàng điện tử tiêu dùng Sony mới đây đã "trình làng" hai điện thoại Android mới tại Hội nghị MWC (Mobile World Congress) 2012, là Xperia P và Xperia U, trong đó Xperia P có nhiều tính năng như quay phim full HD, chụp hình 8 megapixel, tiết kiệm pin...

Hãng sản xuất hàng điện tử tiêu dùng Sony mới đây đã "trình làng" hai điện thoại Android mới tại Hội nghị MWC (Mobile World Congress) 2012, là Xperia P và Xperia U, trong đó Xperia P có nhiều tính năng như quay phim full HD, chụp hình 8 megapixel, tiết kiệm pin...

Sony "khoe" điện thoại Xperia P và Xperia U ảnh 1

Điện thoại thông minh Sony Xperia P. ảnh Internet

Sony "khoe" điện thoại Xperia P và Xperia U ảnh 2
Sony "khoe" điện thoại Xperia P và Xperia U ảnh 3

Hai mẫu điện thoại mới này thuộc dòng Xperia NXT của thương hiệu Sony, sau khi hãng này thâu tóm hoàn toàn cổ phiếu từ Ericsson trong liên doanh Sony Ericsson. Một mẫu trong dòng Xperia NXT là Xperia S đã được Sony Ericsson trình làng tại CES 2012.

Điện thoại Xperia P có thiết kế vỏ ngoài bằng nhôm nguyên khối với một thanh trong suốt phía dưới màn hình 4-inch. Đây là điện thoại đầu tiên trang bị công nghệ “White Magic” của Sony.

Màn hình của máy tự động điều chỉnh tùy thuộc vào điều kiện ánh sáng môi trường, giúp tiết kiệm pin hiệu quả. Theo Sony, màn hình của Xperia P cũng làm việc tốt dưới ánh nắng mặt trời.

Xperia P có camera 8-megapixel Sony Fast Capture, giúp bạn có thể kích hoạt máy ảnh ngay cả khi điện thoại đang khóa. Camera cũng có chức năng quay phim Full HD. Máy trang bị cổng HDMI, vì vậy bạn có thể kết nối máy với máy thu hình và duyệt xem bằng điều khiển máy thu hình.

Tương tự mẫu điện thoại Xperia S, Xperia P cũng trang bị chuẩn kết nối NFC (Near Field Communication). Điện thoại này đang dùng hệ điều hành Android 2.3 (Gingerbread), nhưng Sony cho biết sẽ nâng cấp lên Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) sau.

Xperia P sẽ có ba màu để người lựa chọn và bắt đầu được bán ra vào quý II/2012. Cũng như Xperia P, mẫu Xperia U có thanh trong suốt viền quanh thân điện thoại. Thanh này sẽ có đèn chiếu sáng nhiều màu tùy thuộc vào màn hình nền của điện thoại, màu của đèn cũng thay đổi khi bạn trình chiếu ảnh trong bộ sưu tập của điện thoại.

Sony "khoe" điện thoại Xperia P và Xperia U ảnh 4
Sony "khoe" điện thoại Xperia P và Xperia U ảnh 5

Điện thoại Xperia U. Ảnh internet

Xperia U nhỏ hơn chút ít so với Xperia P do có màn hình 3,5-inch. Máy cũng trang bị camera 5-megapixel. Xperia U sẽ được bán ra từ giữa quý II/2012 qua nhiều nhà cung cấp trên toàn cầu.


Anh Quân (Theo Computerworld)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.