Sớm đưa các trụ sở dôi dư vào sử dụng, tránh lãng phí, xuống cấp

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý khai thác nhà, đất không sử dụng vào mục đích để ở đối với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã; cụ thể là quản lý, khai thác các trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức lại chính quyền địa phương 2 cấp, theo quy định tại Nghị định số 108/2024/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 286/2025/NĐ-CP.
Chú thích ảnh
Trụ sở UBND tỉnh Bình Phước cũ nay là trụ sở UBND phường Bình Phước. 

UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu, các xã, phường hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh qua Sở Tài chính trước ngày 30/4/2026. Trước đó, ngày 16/12/2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản 12024/UBND-KTNS về việc điều chỉnh phương án xử lý trụ sở dôi dư sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức lại chính quyền địa phương 2 cấp; không tiếp tục chuyển giao các trụ sở dôi dư sang Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, khai thác mà chuyển về UBND các xã, phường theo phạm vi địa bàn quản lý.

Chú thích ảnh
Sau sáp nhập, trụ sở Liên đoàn lao động tỉnh Bình Phước cũ vẫn chưa được đưa vào khai thác, sử dụng. 

Theo công văn nêu trên, toàn tỉnh Đồng Nai còn 66 trụ sở dôi dư của các sở, ngành tỉnh Bình Phước cũ, UBND cấp xã, các phòng, ban cấp huyện. Trong đó, nhiều nhất là trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước cũ (nay là phường Bình Phước) với 22 trụ sở, xã Thiện Hưng 8, xã Đồng Phú 6... Tuy nhiên, hiện nay, nhiều xã, phường như Chơn Thành, Đồng Phú, Lộc Ninh… chưa bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý, khai thác nhà, đất không sử dụng vào mục đích để ở đối với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã, dù trước đó, UBND tỉnh đã có hướng dẫn.

Theo ghi nhận tại Trung tâm hành chính tỉnh lỵ Bình Phước cũ, nay thuộc phường Bình Phước, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều trụ sở như Tỉnh ủy, UBND tỉnh… được bàn giao cho phường Bình Phước sử dụng làm trụ sở làm việc. Dù vậy, đến nay, còn rất nhiều trụ sở các sở, ngành vẫn bỏ không, chưa đưa vào sử dụng như Sở Xây dựng, Sở Tài Chính, Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cũ…

Chú thích ảnh
Sau sáp nhập, trụ sở Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Phước cũ vẫn chưa đưa được vào khai thác, sử dụng. 

Theo Chủ tịch UBND phường Bình Phước Ngô Hồng Khang, phường được UBND tỉnh giao tiếp nhận, quản lý 22 trụ sở dôi dư, trong đó có 17 trụ sở thuộc nhóm quản lý, khai thác theo quy định về tài sản công. Địa phương đã phối hợp tổ chức bàn giao, tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, hiện trạng tài sản theo đúng trình tự, thủ tục quy định; đồng thời rà soát, phân loại từng nhóm trụ sở, có phương án quản lý phù hợp. Đối với các trụ sở chưa đưa vào khai thác ngay, địa phương bố trí lực lượng bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy, kiểm tra định kỳ, qua đó bảo đảm an ninh, an toàn, không để xảy ra tình trạng xuống cấp, hư hỏng hoặc thất thoát tài sản nhà nước.

Chú thích ảnh
Sau sáp nhập, trụ sở Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bình Phước cũ vẫn chưa được đưa vào khai thác, sử dụng.

Chủ tịch UBND phường Bình Phước cho biết, địa phương đang xây dựng phương án khai thác tối đa, sử dụng đúng mục đích, đúng quy định, tuyệt đối không để tài sản công bị bỏ hoang, lãng phí. Cụ thể, đối với các trụ sở có nhu cầu sử dụng vào mục đích công sẽ ưu tiên bố trí làm cơ sở giáo dục, cơ sở hoạt động sự nghiệp hoặc trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị còn thiếu. Các trụ sở đủ điều kiện khai thác sẽ giao Trung tâm dịch vụ tổng hợp phường quản lý, tổ chức khai thác theo hình thức cho thuê theo quy định.

“Hiện chúng tôi đã bàn giao xong Trung tâm hành chính thành phố Đồng Xoài cũ cho Trường Đại học Đồng Nai sử dụng làm cơ sở 2; trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước cũ đã được Sở Nội vụ Đồng Nai bàn giao cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai quản lý, bố trí trụ sở làm việc cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh khu vực Đồng Xoài”, ông Khang thông tin.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh trung tâm hành chính phường Bình Phước (tỉnh Bình Phước cũ).

Cũng theo ông Khang, địa phương đã ban hành quyết định phân công nhiệm vụ, quản lý, khai thác trụ sở cho Trung tâm dịch vụ tổng hợp phường, Trung tâm dịch vụ tổng hợp đang tiếp tục tập trung hoàn thiện các thủ tục liên quan đến thẩm định giá, xây dựng phương án khai thác sớm đưa các tài sản, trụ sở vào sử dụng, không để lãng phí, xuống cấp. Địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài sản công tiết kiệm, hiệu quả, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bài và ảnh: Đậu Tất Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.