Số ca tử vong Ebola vượt quá 1.200

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), virus Ebola đã làm 84 người tử vong chỉ trong vòng 3 ngày (từ 14-16/8), nâng tổng nạn nhân bị thiệt mạng do dịch bệnh này trên toàn cầu lên 1.229 người.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 19/8 cho biết virus Ebola đã làm 84 người tử vong chỉ trong vòng 3 ngày (từ hôm 14-16/8), nâng tổng nạn nhân bị thiệt mạng do dịch bệnh này trên toàn cầu lên 1.229 người.
Số ca tử vong Ebola vượt quá 1.200 ảnh 1

Quang cảnh bên ngoài bệnh viện Kenema (Sierra Leone), nơi đã có 15 nhân viên, trong đó có ít nhất 12 y tá, thiệt mạng do nhiễm virus trong quá trình điều trị các bệnh nhân Ebola. Ảnh: AFP-TTXVN

WHO cũng cho hay số người bị xác định nhiễm loại virus này tăng đột biến lên 113 người cũng trong 3 ngày này, nâng tổng số ca nhiễm Ebola lên 2.240 người.Trước đó, ngày 18/8, WHO khuyến cáo chính quyền các nước có dịch Ebola bùng phát cần tăng cường công tác kiểm soát dịch tại các cửa khẩu quốc tế, ngăn chặn tình trạng lây lan sang các khu vực khác.Trong một thông báo, WHO cho rằng các nước bùng phát dịch cần đặt máy kiểm tra thân nhiệt nhằm phát hiện các hành khách có dấu hiệu nhiễm virus Ebola tại các sân bay quốc tế, cảng biển và các cửa khẩu trên bộ. Theo WHO, những người bị nhiễm virus Ebola không được phép xuất cảnh, trừ trường hợp vì mục đích chữa trị.WHO cũng cho biết hiện nguy cơ lây nhiễm Ebola trên các chuyến bay là nhỏ do những người đã nhiễm bệnh không thể đủ sức khỏe để di chuyển. Vì vậy, hiện chưa cần thiết ban bố lệnh cấm đi lại hoặc giao thương giữa các nước. TN (Theo AFP)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.