Séc triển khai giai đoạn cuối nới lỏng các biện pháp chống dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, ngày 25/5, Cộng hòa Séc bắt đầu giai đoạn cuối của kế hoạch từng bước nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt của người dân lưu thông qua khu vực biên giới giữa CH Séc và Đức tại Rozvadov (Séc) nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan, ngày 14/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, các nhà hàng và quán cà phê phục vụ trong nhà, quán bar, khách sạn được phép hoạt động trở lại. Các sự kiện tập trung đông người cũng được phép tổ chức với điều kiện số lượng tham gia không quá 300 người.

Bên cạnh đó, quy định bắt buộc đeo khẩu trang cũng được nới lỏng, theo đó mọi người chỉ phải đeo khẩu trang tại những khu vực có không gian kín như trên phương tiện giao thông công cộng, bên trong cửa hàng hoặc khi tiếp xúc với người khác ở khoảng cách dưới 2 mét.

Trước đó, ngày 18/5, Cộng hòa Séc đã chấm dứt tình trạng khẩn cấp sau hơn 2 tháng áp dụng trên phạm vi toàn quốc nhằm khống chế sự lây nhiễm của dịch COVID-19. Tuy nhiên, Chính phủ quốc gia Trung Âu này vẫn tiếp tục duy trì một số biện pháp phòng chống dịch theo Luật bảo vệ sức khỏe công dân.

Tính đến hết ngày 24/5, tại Séc có 8.932 ca mắc COVID-19 trên tổng số 399.896 xét nghiệm, trong đó 315 trường hợp tử vong và 6.063 trường hợp đã bình phục.

Trần Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.