Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN phát
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn lời ông T.W. Shannon, cựu Chủ tịch Black Voices for Trump và cựu Chủ tịch Hạ viện bang Oklahoma, hiện là ứng cử viên Cộng hòa tranh chức Phó Thống đốc Oklahoma, cho rằng các chính sách mà đảng Cộng hòa đang thúc đẩy cùng những thay đổi trong định hướng của đảng Dân chủ có thể tiếp tục tạo điều kiện để đảng này cạnh tranh trong khối cử tri da màu.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024, ông Trump nhận được 16% phiếu của cử tri da màu, gần gấp đôi tỷ lệ đạt được năm 2020. Ông Shannon cho rằng kết quả này cho thấy đảng Cộng hòa có thêm cơ hội tiếp cận nhóm cử tri vốn có xu hướng ủng hộ đảng Dân chủ trong nhiều thập kỷ.

Phát biểu tại Đại hội toàn quốc giữa nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa vừa qua ở Dallas, Texas, ông Shannon nhận định đảng Cộng hòa dưới thời Tổng thống Trump đã tiếp cận gần hơn với các nhóm cử tri thuộc tầng lớp lao động, trong khi đảng Dân chủ hiện phải cạnh tranh để giành sự ủng hộ của cử tri da màu thay vì coi đây là nhóm cử tri mặc nhiên ủng hộ đảng.

Ông dẫn các vấn đề như việc làm và an ninh tại các cộng đồng da màu để lý giải lập luận của mình, đồng thời chỉ trích một số ứng cử viên đảng Dân chủ được Đảng Xã hội Dân chủ Mỹ (DSA) ủng hộ hoặc có liên hệ với tổ chức này, cho rằng các đề xuất như tăng thuế, thay đổi vai trò của Thượng viện hoặc giảm quy mô lực lượng cảnh sát có thể gặp phản ứng trong một bộ phận cử tri da màu. Phát biểu của ông Shannon tại Đại hội ở Dallas cũng tập trung vào các vấn đề kinh tế, an ninh và chính sách của đảng Dân chủ.

Trong khi đó, đảng Dân chủ đã bác bỏ nhận định trên. Một người phát ngôn của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC) nói rằng, cử tri da màu sẽ phản đối chương trình của chính quyền Tổng thống Trump mà đảng này cho rằng ưu tiên giới giàu có và làm gia tăng chi phí sinh hoạt. DNC cho biết, đang dành nguồn lực để tiếp cận, đăng ký và vận động cử tri da màu trên toàn quốc, đồng thời cáo buộc chính quyền đương nhiệm gây ảnh hưởng tới các quyền dân sự và quyền bỏ phiếu.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ sẽ diễn ra ngày 3/11 tới, trong bối cảnh cả hai đảng đều tăng cường vận động các nhóm cử tri có khả năng ảnh hưởng đến kết quả tại các cuộc đua vào Quốc hội và các chức vụ cấp bang.

Đoàn Hùng/TTXVN

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.