Sẽ phân vùng nạo vét hồ Hoàn Kiếm

Chiều ngày 28/11, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Võ Tiến Hùng, Tổng giám đốc Công ty thoát nước Hà Nội cho biết: Việc nạo vét hồ Hoàn Kiếm sẽ được thực hiện từ 1/12/2017 đến 7/2/2018 với kinh phí 29 tỷ đồng.
Sẽ phân vùng nạo vét hồ Hoàn Kiếm ảnh 1

Ông Võ Tiến Hùng, Giám đốc Công ty thoát nước Hà Nội thông tin sẽ triển khai nạo vét Hồ Hoàn Kiếm từ 1/12.

Theo khảo sát, hệ sinh thái thủy vực hồ Hoàn Kiếm gồm thực vật nổi, động vật nổi, thực vật thủy sinh, vi sinh vật, động vật không xương sống, cá. Mật độ vi khuẩn nhóm Coliform, E Coli rất cao. Thành phần loài vi tảo trong hồ khảo sát vừa qua đã xác định được 59 loài, chiếm ưu thế là vi khuẩn lam với 23 loài.

“Hiện độ PH tại hồ Hoàn Kiếm luôn lớn hơn mức 10 nên tảo lục không thể phát triển. Mức độ ô nhiễm nước tại hồ Hoàn Kiếm khá cao nên tảo lục mất dần, hiện chỉ chiếm 5% mức tảo tại hồ. Do đó, công ty đã lấy mẫu tảo lục bảo lưu và khi cải tạo xong sẽ cấy tảo lục trả về như ban đầu”, ông Võ Viết Hùng.

Dự kiến, Công ty thoát nước Hà Nội sẽ nạo vét với khối lượng khoảng 57.400m3 theo phương án giữ nguyên mực nước không bơm cạn hồ, nạo vét toàn bộ lòng hồ đến cao độ +5,6m để đảo bảo không bị sạt lở kè xung quanh hồ, kè Tháp Rùa, kè đền Ngọc Sơn. Phạm vi nạo vét đảm bảo cách mép chân kè các công trình trên là 7m; đồng thời thu gom rác, phế thải quanh bờ bằng phương pháp thủ công đưa lên thuyền, chuyển về bãi đổ Yên Sở bằng xe thùng kín chuyên dụng.

“Để hạn chế ảnh hưởng đến hệ sinh thái, đơn vị sẽ phân vùng nạo vét và bổ cập nước từ từ. Tất cả hoạt động thi công chỉ được diễn ra trong ranh giới vùng thi công và dùng lưới quây dồn hệ thủy sinh vào vị trí riêng biệt, cách xa khu vực thi công”, ông Võ Viết Hùng cho biết.

Đối với những cá thể rùa tại hồ, theo Công ty thoát nước Hà Nội, qua phối hợp với các nhà nghiên cứu ghi nhận từ trước có 4 cá thể rùa nhưng đến nay không còn. “Tuy nhiên, đơn vị cũng tính đến phương án khi nạo vét hồ Hoàn Kiếm nếu gặp cá thể rùa sẽ quây lưới bảo tồn, không ảnh hưởng đến sức khỏe rùa. Trong thời gian gần đây, đơn vị đã tiến hành quây lưới nhưng không có cá thể rùa”, ông Hùng cho biết.

Sau khi nạo vét khoảng 3-4 tháng, Công ty thoát nước Hà Nội sẽ tiến lấy mẫu phân tích, đánh giá chất lượng nước hồ Hoàn Kiếm để có phương án xử lý, duy trì chất lượng nước hồ bằng chế phẩm Redoxy -3C.

XC/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.