Sáu tháng, đấu giá cổ phần trên HNX thu về hơn 10.400 tỷ đồng

Sáu tháng đầu năm 2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 21 phiên đấu giá; trong đó có 14 phiên đấu giá thoái vốn, 6 phiên IPO và 1 phiên đấu giá quyền mua.
Sáu tháng, đấu giá cổ phần trên HNX thu về hơn 10.400 tỷ đồng ảnh 1

Nhập giá đấu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá đạt hơn 1 tỷ cổ phần, khối lượng cổ phần trúng giá đạt gần 650 triệu cổ phần, tương đương với tỷ lệ thành công đạt 63%. Tổng giá trị cổ phần bán được sau 21 phiên đấu giá đạt hơn 10,4 nghìn tỷ đồng.

Nhà đầu tư rất quan tâm đến những phiên đấu giá thoái vốn và IPO trên HNX với khối lượng đặt mua gấp nhiều lần khối lượng chào bán.

Đơn cử, tháng 6, tại HNX chỉ diễn ra 2 phiên đấu giá; trong đó có 1 phiên đấu giá cổ phần lần đầu (IPO) của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương và 1 phiên đấu giá thoái vốn của Bộ Xây dựng tại Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP với tổng khối lượng chào bán đạt hơn 22 triệu cổ phần,  nhưng khối lượng đặt mua đạt gần 90 triệu cổ phần, gấp hơn 4 lần khối lượng chào bán.

Kết quả cả 2 phiên đấu giá đã bán hết 100% số cổ phần chào bán, tương ứng hơn 22 triệu cổ phần. Tổng số tiến thu được hơn 556 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm đạt 267,5 tỷ đồng.

Theo HNX, tháng 7 sẽ có 2 phiên đấu giá diễn ra tại Sở này với hơn 11 triệu cổ phần được chào bán của Công ty TNHH MTV Duyên hải Quảng Ninh và Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.