Sau 5 năm sắp xếp, An Giang sẽ tinh gọn số lượng cấp phó

Ngày 23/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa XI tổ chức Hội nghị lần thứ 18 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang đã báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ trên địa bàn tỉnh theo hướng hợp nhất nhiều sở, ngành, tổ chức.

Đối với các cơ quan thuộc diện phải sắp xếp, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang Ngô Hồng Yến cho biết: Tỉnh sẽ thực hiện sáp nhập nguyên trạng tổ chức bộ máy của các cơ quan, tiếp nhận, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ. Trong thời gian tối đa 5 năm thực hiện sắp xếp, tỉnh sẽ tinh gọn số lượng cấp phó theo quy định. Các cơ quan còn lại phải thực hiện rà soát, tinh gọn đầu mối bên trong ít nhất 15 - 20% so với hiện trạng.

Tỉnh kiên quyết thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó, giảm biên chế theo chỉ đạo của Trung ương và Bộ Chính trị. Riêng chính sách giải quyết cán bộ dôi dư, giữ chân người làm việc hiệu quả, An Giang sẽ thực hiện theo chính sách do Trung ương chuẩn bị ban hành, trường hợp cần thiết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo nghiên cứu, có chủ trương ban hành chính sách của tỉnh cho phù hợp, ông Ngô Hồng Yến nêu rõ. 

Theo Tỉnh ủy An Giang, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế,... được tỉnh triển khai từ trước khi Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 18. Đặc biệt, từ khi có Nghị quyết 18, việc triển khai cơ cấu tổ chức bộ máy, tinh gọn đội ngũ cán bộ công chức được thực hiện mạnh mẽ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; giảm chi thường xuyên, góp phần cải cách chính sách tiền lương...

Theo phương án sắp xếp các tổ chức Đảng, An Giang sẽ kết thúc hoạt động Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và các Ban Cán sự, Đảng đoàn cấp tỉnh. Tỉnh sẽ thành lập 2 Đảng bộ thuộc Tỉnh ủy gồm: Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể, HĐND, Tư pháp và Đảng bộ chính quyền; sáp nhập Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đối với các cơ quan khối chính quyền, tỉnh sẽ sáp nhập một số sở theo mô hình của trung ương, đồng thời sáp nhập Sở Ngoại vụ tỉnh vào Văn phòng UBND tỉnh.

Tỉnh dự kiến thành lập Sở Nội vụ và Lao động trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng Sở Nội vụ, một số chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh tiếp nhận nguyên trạng Ban Dân tộc và chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ; chức năng, nhiệm vụ giảm nghèo từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

Sở Công Thương tỉnh tiếp nhận nguyên trạng Cục Quản lý thị trường, tổ chức thành Chi cục Quản lý Thị trường.

An Giang sẽ thành lập Trung tâm Báo chí và Thông tin tỉnh An Giang trên cơ sở sáp nhập Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang và các cổng thông tin điện tử từ Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

Tỉnh giải thể Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của bộ phận xúc tiến thương mại về Sở Công Thương; chuyển bộ phận xúc tiến đầu tư về Sở Kinh tế - Tài chính; bộ phận xúc tiến du lịch về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, An Giang sẽ sáp nhập nguyên trạng Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình giao thông và Nông nghiệp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Khu vực phát triển đô thị thành Ban Quản lý Dự án tỉnh. Sáp nhập nguyên trạng Ban Quản lý du lịch Núi Cẩm (thuộc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh) vào Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam.

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.