Tinh gọn bộ máy: Bộ Y tế tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy

Chiều 20/12, tại cuộc gặp mặt báo chí thông tin về các hoạt động của Bộ Y tế trong năm 2024, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết, hiện Bộ Y tế đang tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. 

Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Sau 7 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Bộ Y tế đã đạt được nhiều kết quả trong việc hoàn thiện chính sách pháp luật về tổ chức bộ máy biên chế, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ...

Trong thời gian tới, bên cạnh tổ chức tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Bộ Y tế xây dựng và trình Ban Chỉ đạo Chính phủ Đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Bộ Y tế trên cơ sở tiếp nhận một số nhiệm vụ của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương, tiếp nhận quản lý nhà nước về: bảo trợ xã hội; trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển sang. Đồng thời, dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Y tế theo phương án sắp xếp. 

Bộ trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và phát triển. Ban hành Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm y tế cấp huyện. 

“Hiện Bộ đang hoàn thiện Đề án sắp xếp các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2023-2030; Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế; Đề án thành lập Cơ quan Kiểm soát bệnh tật Trung ương; Nghị định của Chính phủ quy định về y tế xã, phường, thị trấn; Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm y tế cấp xã...”, Thứ trưởng Lê Đức Luận thông tin.

Trong năm 2024, Bộ Y tế đã tập trung đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế. Bộ Y tế đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm y tế; Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương trình Ban Bí thư ban hành Kết luận số 86-KL/TW ngày 10/7/2024 của Ban Bí thư về phát triển nền Y học cổ truyền Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong giai đoạn mới.

Bộ đã trình Chính phủ ban hành 4 Nghị định của Chính phủ, 11 Quyết định và 2 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; ban hành theo thẩm quyền 43 Thông tư. Trong đó, các chủ trương, định hướng cho phát triển ngành y tế trong trung và dài hạn được ban hành như chiến lược, quy hoạch ngành y tế đến năm 2030, Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện công tác dân số trong tình hình mới… 

Bên cạnh đó, nhiều văn bản, chính sách được ban hành nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trước mắt như mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư, thiết bị y tế, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, thanh toán bảo hiểm y tế…, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết.

Trong rà soát, đánh giá, xây dựng kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, Bộ Y tế đã triển khai 76/163 phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh đã được Chính phủ phê duyệt; công bố 68 thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. 

Bộ cũng đã hoàn thành thực thi 35/69 thủ tục hành chính (đạt 50,7%) theo phương án phân cấp thủ tục hành chính trong 7 lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Y tế; thực hiện đơn giản hóa giấy tờ công dân đối với 54/73 thủ tục hành chính; công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia và đang áp dụng 394 thủ tục hành chính, giảm 94 thủ tục hành chính so với kỳ báo cáo năm 2023…

Bích Thuỷ (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.