Sản phụ đầu tiên thụ tinh trong ống nghiệm qua đời

Bà Lesley Brown (người Anh), bà mẹ của đứa trẻ đầu tiên ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, đã qua đời ở tuổi 64.

Bà Lesley Brown (người Anh), bà mẹ của đứa trẻ đầu tiên ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, đã qua đời ở tuổi 64.

Sản phụ đầu tiên thụ tinh trong ống nghiệm qua đời ảnh 1

Vợ chồng bà Lesley Brown hạnh phúc vô bờ khi bé Louise chào đời năm 1978. Ảnh: Internet

Gia đình bà Brown ngày 21/6 (giờ Việt Nam) cho biết, bà đã qua đời tại bệnh viện hoàng gia Bristol ngày 6/6 sau một thời gian ngắn lâm bệnh.

Cách đây 34 năm, bà Lesley Brown đã đi vào lịch sử y học thế giới khi sinh bé Louise. Bà và chồng, ông John, đã cố gắng sinh con suốt 9 năm ròng mà không được vì bị tắc ống dẫn trứng. Rồi họ đã đăng ký tham gia một quy trình thí nghiệm thụ tinh trong ống nghiệm, theo đó trứng của phụ nữ được tinh trùng thụ tinh ngoài cơ thể và sau đó cấy lại vào tử cung.

Ngay lần thử đầu tiên, bà đã mang thai và sinh bé Louise bằng phương pháp đẻ mổ tại bệnh viện đa khoa Oldham lúc 11 giờ 47 ngày 25/7/1978. 4 năm sau, bà Brown sinh cô con gái thứ hai Natalie cũng bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Sự kiện bé Louise chào đời đã mang lại hi vọng có con cho vô số cặp vợ chồng vô sinh. Trước đó, nhiều người đã sợ rằng đứa trẻ sẽ không bình thường. Kể từ những ngày đó, hơn 4 triệu đứa trẻ được thụ tinh trong ống nghiệm trên toàn thế giới đã ra đời.

Bà Brown được thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện đa khoa Oldham dưới sự giám sát của giáo sư Robert Edwards – người giành được giải Nobel Y học năm 2010 và tiến sĩ Patrick Steptoe. Năm 2008, bà Brown cho biết bà đã cố gắng trong vô vọng để có một đứa con đến mức bà sẵn sàng chịu đựng bất kỳ điều gì để sinh con. Bà biết ơn giáo sư Robert Edwards và tiến sĩ Patrick Steptoe vì đã mang lại cho bà một gia đình đúng nghĩa.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.