Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết
Ngày 2/2, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón 150.512 lượt hành khách, trong đó đa số trở lại TP Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Người dân bắt đầu trở lại TP Hồ Chí Minh với lỉnh kỉnh đồ đạc tại Ga quốc nội trong sáng 2/2.
Theo thống kê của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, hôm nay (ngày 2/2), sân bay sẽ phục vụ 979 chuyến bay, trong đó có 488 chuyến bay đi, nhiều hơn ngày hôm qua 16 chuyến và 491 chuyến bay đến, nhiều hơn ngày hôm qua 22 chuyến. Tổng số hành khách trong ngày lên đến 150.512; trong đó hành khách đi là 57.194 và hành khách đến là 93.318.
Khu vực sảnh chờ làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất đông khách trong sáng ngày 2/2.
Khu vực ga đến trong nước đón lượng khách khá đông vào sáng 2/2.
Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức trong sáng 2/2, tại khu vực ga đến của sân bay Tân Sơn Nhất luôn tấp nập.
Vừa đáp chuyến bay từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh và đang chờ lấy hành lý, chị Nguyễn Hồng Vân cho biết, thứ 2 ngày 3/2 công ty chị sẽ làm việc trở lại, vì vậy sáng nay gia đình chị phải quay trở lại thành phố. "Sau khi lấy hành lý, cả nhà sẽ đón xe về nhà, tranh thủ dọn dẹp làm mâm cơm cúng đầu năm và nghỉ ngơi để ngày mai cả nhà trở lại cuộc sống hàng ngày", chị Vân nói.
Trong số các hành khách đến TP Hồ Chí Minh còn có nhiều khách quốc tế.Khu vực bên ngoài sảnh chờ Ga quốc nội, nhiều gia đình phài đứng chờ xe đón về nhà. Càng về trưa, lượng hành khách càng tăng cao khiến khu vực bên ngoài nhà ga đông đúc hơn.
Trong khi đó, tại Ga đi quốc tế, hành khách xếp hàng dài chờ làm thủ tục.Hành khách chờ làm thủ tục xuất cảnh khá đông.Bên ngoài sảnh chờ của Ga đến quốc tế, lượng hành khách cũng khá đông.
Hành khách xếp hàng chờ kiểm tra an ninh tại sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày 2/2.
Sáng 11/10 tại Công viên Thống Nhất (TP Hà Nội), Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp phối hợp Quỹ Phòng bệnh tổ chức sự kiện “Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và Tương lai xanh”.
Tối 10/10, bầu trời Hồ Hoàn Kiếm rực sáng trong màn trình diễn pháo hoa đặc biệt chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Điểm nhấn là sự kết hợp lần đầu giữa pháo hoa hỏa thuật, tầm cao và tầm thấp, tạo nên không gian ánh sáng ấn tượng giữa trung tâm Hà Nội.
Từ 21h - 21h15 ngày 10/10, Thành phố Hà Nội đã tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm: hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây và hồ Văn Quán, chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).
Tối 10/10, hàng vạn người dân và du khách đổ về khu vực Hồ Hoàn Kiếm, háo hức chờ đón màn pháo hoa kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, với điểm nhấn là lần đầu tiên trình diễn pháo hoa hỏa thuật kết hợp tầm cao và tầm thấp, tạo không khí sôi động.
Di tích Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân cùng du khách trong và ngoài nước trong ngày 10/10/2026 – kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026). Việc ứng dụng công nghệ số hóa tư liệu, mã QR và hệ thống thuyết minh tự động đa ngôn ngữ góp phần đổi mới phương thức tiếp cận lịch sử, mang đến trải nghiệm trực quan, sinh động, giúp lan tỏa giá trị di sản đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.