Samsung ước đạt 5,14 tỷ USD lợi nhuận

Hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc ngày 5/4 thông báo lợi nhuận quý I của hãng có thể đạt mức kỷ lục 5.800 tỷ won, tương đương 5,14 tỷ USD, tăng tới 97% so với cùng kỳ năm 2011.

Hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc ngày 5/4 thông báo lợi nhuận quý I của hãng có thể đạt mức kỷ lục 5.800 tỷ won, tương đương 5,14 tỷ USD, tăng tới 97% so với cùng kỳ năm 2011.

Theo Samsung, doanh số bán hàng trong quý I của hãng ước đạt khoảng 45.000 uôn, tăng 22% so với quý I/2011. Hãng không cho biết lãi ròng ước đạt bao nhiêu, đồng thời không giải thích lý do đạt kết quả kinh doanh rất tốt trên.


Samsung ước đạt 5,14 tỷ USD lợi nhuận ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Tuy nhiên theo các chuyên gia, Samsung đạt lợi nhuận kỷ lục chủ yếu nhờ doanh thu điện thoại thông minh (smartphone) tăng mạnh. Ngoài ra, kinh doanh màn hình phẳng tăng đột biến cùng với mảng kinh doanh TV và các thiết bị gia dụng đạt lợi nhuận cao hơn có thể đã giúp hãng bù đắp kết quả kém hơn trong lĩnh vực chíp nhớ.

Theo chuyên gia phân tích Kim Sung-In của Công ty chứng khoán Kiwoom, Samsung có thể đạt mức lãi cao, thậm chí kỷ lục trong quý II năm nay nhờ kết quả tốt trong mảng kinh doanh chíp nhớ, chíp không nhớ và điện thoại thông minh. Cũng theo chuyên gia này, Samsung có thể tiêu thụ được 44 triệu smartphone trong quý I năm nay, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2011, và hơn 50 triệu chiếc trong quý II.

Hiện Samsung là nhà sản xuất điện thoại lớn thứ 2 thế giới sau Nokia. Ngoài ra, gã "khổng lồ" Hàn Quốc còn là tập đoàn công nghệ có doanh thu lớn nhất trên thị trường màn hình phẳng, chíp nhớ và TV màn hình phẳng toàn cầu. Theo hãng nghiên cứu thị trường Strategy Analytics, trong quý IV/2011, hãng Apple của Mỹ vẫn là hãng bán điện thoại thông minh lớn nhất thế giới với 37% thị phần, chỉ nhỉnh hơn một chút so với Sumsung chiếm 36,5%.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.