Samsung tiếp tục giữ vị trí đầu bảng trên thị trường smartphone toàn cầu

Theo số liệu công bố ngày 1/5 của công ty Strategy Analytics, “gã khổng lồ” điện tử Samsung Electronics Co. (Hàn Quốc) vẫn duy trì vị trí đầu bảng trên thị trường điện thoại thông minh (smartphone) toàn cầu trong quý I/2020, dù doanh số của hãng bị giảm sút do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chú thích ảnh
 Một gian hàng của Samsung tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 7/4/2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trong ba tháng đầu năm nay, doanh số smartphone của Samsung đạt 58,3 triệu chiếc, chiếm 21,2% thị trường toàn cầu, nhưng vẫn giảm 19% so với 71,8 triệu chiếc được bán ra trong cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh số smartphone trên toàn cầu cũng giảm 17% trong quý I xuống 274 triệu chiếc.

Strategy Analytics nhận định nhu cầu smartphone đã chững lại trong quý I, do dịch COVID-19 khiến nhiều nền kinh tế lớn như Trung Quốc phải đóng cửa và người tiêu dùng trì hoãn các kế hoạch chi tiêu, và Samsung cũng không nằm ngoài xu hướng chung này.

Dù lượng smartphone xuất khẩu giảm trong ba tháng đầu năm, lợi nhuận cùng kỳ từ mảng di động của Samsung vẫn tốt hơn dự đoán, với doanh thu đạt 26.000 tỷ won (21,3 tỷ USD), giảm 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lợi nhuận hoạt động lại tăng 16,7% lên 2.650 tỷ won.

Theo ngay sau Samsung là Huawei Technologies Co. của Trung Quốc với 48,5 triệc chiếc smartphone được bán ra trong quý I, giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi Apple Inc. của Mỹ ghi nhận doanh số giảm 9% xuống 39,2 triệu chiếc.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.