Rơi trực thăng vũ trang Black Hawk làm 5 lính Mỹ thiệt mạng

Trực thăng chở binh sĩ làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình đa quốc gia đã gặp nạn ngoài khơi bờ biển bán đảo Sinai, Ai Cập hôm 12/11, khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có 5 lính Mỹ.
Chú thích ảnh
Trực thăng UH-60 Black Hawk của quân đội Mỹ. Ảnh: EPA

"Trực thăng UH-60 Black Hawk thuộc biên chế Lực lượng đa quốc gia và Quan sát viên Liên hợp quốc (MFO) gặp nạn gần khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh của Ai Cập. Năm lính Mỹ, một binh sĩ Pháp và một quân nhân Czech thiệt mạng, một lính Mỹ bị thương đã được đưa tới bệnh viện", thông báo của MFO nêu. Thông tin trước đó nói rằng có 6 binh sĩ Mỹ tử nạn.

Một quan chức Ai Cập cho biết, tại thời điểm gặp nạn, trực thăng đang thực thi nhiệm vụ do thám gần đảo Tiran. Một người sống sót sau khi máy bay rơi và đã được chuyển tới một bệnh viện ở Israel bằng đường hàng không. 

Giới chức của Ai Cập và Israel cho biết, nhiều khả năng máy bay gặp nạn do trục trặc kĩ thuật, chưa có dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ tấn công, dù các nhóm phiến quân có liên hệ với khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hoạt động khá mạnh tại bán đảo Sinai. 

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chris Miller ra thông báo bày tỏ tiếc thương trước việc 6 binh sĩ Mỹ và hai quân nhân nước ngoài thiệt mạng trong vụ tai nạn, gửi lời chia buồn tới gia đình, bạn bè, đồng đội của các nạn nhân. 

Phát ngôn viên Lầu Năm góc Jonathan Hoffman cho biết, các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ đang phối hợp chặt chẽ với MFO và sẵn sàng ủng hộ MFO mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. 

Trực thăng gặp nạn thuộc MFO, một liên minh quốc tế chuyên về giám sát thỏa thuận hòa bình giữa Ai Cập và Israel được ký kết năm 1979. Liên minh này có sự tham gia của 13 quốc gia, với Mỹ là nước đóng góp nhân lực nhiều nhất. MFO có sứ mệnh giám sát mức độ đóng quân của Ai Cập và Israel dọc biên giới, đồng thời bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Tiran. 

Tuấn Linh/Báo Tin tức - WSJ

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.