Trung Quốc giới thiệu phi đội máy bay không người lái xuất kích từ xe tải, trực thăng

Trung Quốc đã có màn phô trương máy bay không người lái quân sự gây chú ý với một phi đội xuất kích từ sau xe tải, trực thăng và tấn công chính xác đối thủ.
Chú thích ảnh
Máy bay không người lái này có thể xuất kích từ xe tải. Ảnh: Daily Mail

Tờ Daily Mail (Anh) cho biết trong video tuyên truyền, lần đầu tiên Trung Quốc sử dụng “đàn máy bay không người lái” hoạt động như một đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ quân sự.

Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc (CETC) cho biết phi đội máy bay không người lái này đã hoàn thành hàng loạt cuộc thử nghiệm trong tháng 9. Trong bài đăng trên mạng xã hội từ ngày 13/10, CETC khẳng định phi đội máy bay không người lái này có thể được triển khai nhanh chóng và linh hoạt.

Dưới đây là video về "đàn máy bay không người lái" này (nguồn: Daily Mail):

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tăng cường “lực lượng” thiết bị bay không người lái quân sự trong cuộc đua với Mỹ, bao gồm những “đối tượng” nổi bật như máy bay không người lái trang bị AK-47 cùng máy bay không người lái ném bom có thể bay liên tiếp 35 giờ không cần tiếp liệu.

Trước đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc từng ra mắt máy bay không người lái có thể mang theo 2 thiết bị phóng lựu đạn.

Hầu hết là máy bay không người lái cánh cố định có thể di chuyển đến vị trí cao hơn, nhanh hơn và ổn định hơn loại có thiết kế “nhiều cánh quạt”.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.