Ra mắt cuốn sách về Đại sứ đặc mệnh toàn quyền đầu tiên của Việt Nam tại Lào

Sáng 30/12, tại Bảo tàng Kaysone Phomvihane ở thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra lễ ra mắt cuốn sách “Ngài Lê Văn Hiến, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Lào”.

Với nhiều tư liệu quý giá lần đầu được công bố, cuốn sách sẽ góp phần giúp nhân dân Lào hiểu thêm về những đóng góp quan trong của Đại sứ Lê Văn Hiến, đại sứ đặc mệnh toàn quyền đầu tiên của Việt Nam tại Lào.

Chú thích ảnh
Cuốn sách “Ngài Lê Văn Hiến, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Lào”. Ảnh: Phạm Kiên

Cuốn sách gồm 132 trang ghi lại một phần hoạt động ngoại giao của ông Lê Văn Hiến trong giai đoạn 15 năm (1962-1976 ) trên cương vị là Đại sứ đầu tiên của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước CHXHCN Việt Nam tại Lào, đặc biệt trong đó có nhiều tư liệu quý, là ghi chép riêng của Đại sứ Lê Văn Hiến về các sự kiện xảy ra trong 15 năm ông hoạt động tại Lào mà phần nhiều chưa được công bố rộng rãi. Cuốn sách cũng ghi lại các đánh giá, nhận định của các nguyên lãnh đạo, lãnh đạo cấp cao của Lào về Đại sứ Lê Văn Hiến, đặc biệt là những đóng góp của ông cho cách mạng Lào cũng như cho quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Phát biểu tại lễ ra mắt, tác giả cuốn sách, Tiến sĩ Singthong Singhapanya - nguyên Giám đốc Bảo tàng Kaysone Phomvihane, cho biết việc Chủ tịch Hồ Chí Minh cử nhà lão thành cách mạng, Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến sang Lào làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền đầu tiên của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Vương quốc Lào trong bối cảnh chính trị hết sức phức tạp tại Lào và khu vực khi đó đã chứng tỏ tài năng, khả năng của ông và những gì mà ông làm được trong 15 năm làm Đại sứ tại Lào đã minh chứng cho sự đúng đắn của quyết định trên.

Ông Singthong nhấn mạnh: “Chúng tôi in cuốn sách này để người dân Lào hiểu thêm được một khía cạnh trong công cuộc chiến đấu giải phóng đất nước, rằng có những điều chúng ta không thể tự mình làm được, mà phải có sự giúp đỡ của các nước bè bạn, đặc biệt là sự giúp đỡ của Việt Nam, đã giúp phong trào đấu tranh giải phóng đất nước của chúng tôi giành thắng lợi. Chúng tôi cũng muốn cung cấp những thông tin mà đến nay chưa được phổ biến rộng rãi này đến các thế hệ sau để họ nghĩ, hiểu thêm và làm tốt hơn công việc bảo vệ và xây dựng đất nước của hai nước Lào - Việt Nam anh em”.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt cuốn sách. Ảnh: Phạm Kiên 

Đánh giá về Đại sứ Lê Văn Hiến, trong lời tựa của cuốn sách, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Somsavat Lengsavath viết: “Trong suốt 15 năm với cương vị là Đại sứ Việt Nam tại Lào, đồng chí Lê Văn Hiến đã hoạt động hết sức năng nổ, chiếm được cảm tình và sự kính trọng của Nhà vua Lào, Chính phủ Liên hợp Lào cũng như các đảng phái chính trị khác. Có thể nói rằng đồng chí Lê Văn Hiến đã góp phần quan trọng trong việc thắt chặt tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào”.

Phạm Kiên - Thu Phương - PV TTXVN tại Lào

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.