Việt Nam-Lào trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận, công tác mặt trận

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhận lời mời của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng ta dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Ban Dân vận Trung ương sang thăm và làm việc tại Lào từ ngày 22-24/5/2019.

Chiều 22/5, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Ban Dân vận Trung ương Đảng ta do đồng chí Trương Thị Mai dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước dẫn đầu. 

Tại cuộc hội đàm, đồng chí Xaysomphon Phomvihane nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và làm việc của đoàn tại Lào; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam cũng như quan hệ hợp tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Ban Dân vận Trung ương Đảng ta sang thăm và làm việc tại Lào; chân thành cảm ơn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã dành cho đoàn sự đón tiếp hết sức trọng thị, thân tình, chu đáo, thể hiện sâu sắc mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào; chúc mừng những thành tựu của Lào trong thời gian qua; bày tỏ vui mừng về quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước; cùng nhau xem xét, đánh giá về kết quả hợp tác giữa hai cơ quan trong thời gian qua; trao đổi về phương hướng hợp tác trong thời gian tới giữa Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai, thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác dân vận; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, chỉ đạo các địa phương tăng cường hợp tác; tuyên truyền giáo dục trong các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa sống còn của mối quan hệ Việt Nam-Lào góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội của mỗi Đảng.

Chiều cùng ngày, đồng chí Trương Thị Mai đã chủ trì buổi tọa đàm với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và các tổ chức thành viên của mặt trận và các ban Đảng Trung ương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào để trao đổi công tác dân vận, công tác quần chúng của Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận và các tổ chức quần chúng của Đảng trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Cũng trong chiều cùng ngày 22/5, đồng chí Trương Thị Mai đã thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta trao tặng Huân chương Độc lập hạng 3 cho 5 đồng chí và Huân chương Lao động hạng Nhất và hạng Nhì cho 2 đồng chí cán bộ lãnh đạo của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước vì đã có thành tích xuất sắc trong việc góp phần vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Lào – Việt Nam.

Xuân Tú - Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.