Quyết định tăng lương là hợp lòng dân

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2015, trong đó có nội dung dành 11 nghìn tỷ đồng để tăng lương cho các đối tượng hưu trí, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp từ ngày 1/1/2015.

Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2015, trong đó có nội dung dành 11 nghìn tỷ đồng để tăng lương cho các đối tượng hưu trí, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp (hệ số lương từ 2,34 trở xuống) từ ngày 1/1/2015.

Trong điều kiện khó khăn về kinh tế, việc dành ngân sách tăng lương cho các nhóm đối tượng đã thể hiện sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ đến công tác an sinh xã hội. Nhiều ý kiến của các đại biểu Quốc hội, người dân và đặc biệt là những đối tượng trong diện được hỗ trợ tăng lương đều bày tỏ vui mừng, phấn khởi đối với quyết sách đúng đắn này. Từ đó, người thêm vững tin vào sự "chèo lái" nền kinh tế - xã hội của đất nước của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong bối cảnh còn khó khăn hiện nay.

Không ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2015

Đại biểu Bùi Trí Dũng (An Giang) cho rằng, chủ trương này hoàn toàn hợp lý và không ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước năm 2015. Bởi, theo đề xuất tăng lương của Chính phủ, nguồn vượt thu của ngân sách nhà nước năm 2014 sẽ được chuyển sang sử dụng cho mục đích này. Khoản còn thiếu sẽ được lấy từ kinh phí tăng lương của địa phương mà năm nào cũng có. Cũng theo đại biểu, thực tế cho thấy, người về hưu và những công chức, viên chức mới đi làm có mức lương rất thấp. Nền kinh tế thị trường đang chi phối từng gia đình trong khi đời sống của những đối tượng này quá khó khăn. Khoản tiền được tăng tuy không nhiều nhưng có ý nghĩa động viên tinh thần làm việc cho họ.

Hoan nghênh việc mặc dù tình hình kinh tế vẫn đang khó khăn do những biến động kinh tế ở trong nước và thế giới nhưng Chính phủ, Quốc hội vẫn quan tâm và thống nhất tăng lương cho những đối tượng hưu trí, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp, đại biểu Hà Thị Lan (Bắc Giang) nêu rõ: Việc lựa chọn các đối tượng được tăng lương là hoàn toàn chính xác do những người này có mức lương quá thấp, không đảm bảo nhu cầu sinh sống tối thiểu hiện nay, đặc biệt là những cán bộ nghỉ hưu từ trước năm 1993.

Đồng quan điểm, đại biểu Lê Đình Khanh (Hải Dương) nhận định: Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội và Bộ Tài Chính đã cân đối hợp lý các nguồn thu. Con số hơn 11 nghìn tỷ đồng cho đợt tăng lương này là không lớn, có thể điều chỉnh mà không ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2015.

Đại biểu đánh giá: Nếu có khả năng tăng lương cho tất cả các đối tượng hưởng lương ngân sách thì rất tốt nhưng trong điều kiện đất nước còn khó khăn, cần ưu tiên cho những đối tượng hưởng lương thấp dưới 3 triệu đồng/tháng, những người hưởng lương hưu.

Bày tỏ sự băn khoăn khi tăng lương cho những đối tượng có bậc lương 2,34 thêm 8% thì họ sẽ được nhận số tiền lương lớn hơn những người có bậc lương cao hơn, ví dụ, bậc lương 2,5. “Điều này là bất hợp lý nhưng chính sách không thể công bằng tuyệt đối được. Khi chính sách đã được ban hành thì chúng ta phải thực hiện, nếu thực tế có sự bất hợp lý sẽ điều chỉnh sau”- Đại biểu Lê Đình Khanh khẳng định.

Củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và Chính phủ

Trước quyết sách đúng đắn của Chính phủ, Quốc hội, nhiều người dân trong diện được hưởng tăng lương đã bày tỏ vui mừng, phấn khởi. Bà Nguyễn Thị Oanh, cán bộ hưu trí phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ: Ngay sau khi xem báo và được biết Chính phủ, Quốc hội đã có quyết định tăng lương 8% từ 1/1/2015, thấy mình trong diện được hưởng bà rất phấn khởi. Số tiền được tăng không nhiều, chỉ gần 200 nghìn đồng nhưng đây là sự khích lệ động viên rất lớn, tạo lòng tin ngày càng vững chắc của những người về hưu với Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Chị Nguyễn Trà My, một cán bộ công chức mới đi làm có mức lương 2,34 cho biết mức lương của chị hiện chưa đến 3 triệu đồng/tháng, rất khó để đảm bảo cuộc sống hiện nay. Nếu được tăng lương lên 8%, tuy nhỏ nhưng sẽ giúp chị giải quyết một số khó khăn trong cuộc sống hàng ngày.

Thu Phương - Phúc Hằng

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.