Quỹ Công chúa Thái Lan góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục với Việt Nam

Đoàn đại biểu Quỹ Giải thưởng Công chúa Maha Chakri (PMCAF) do Tiến sĩ Krissanapong Kirtikara – Chủ tịch Quỹ PMCAF dẫn đầu, có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ 6 - 8/7/2025 nhằm tăng cường hợp tác giáo dục với Việt Nam, kết nối với mạng lưới các nhà giáo từng nhận giải thưởng và thúc đẩy giáo dục trong khu vực châu Á.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi gặp mặt các giáo viên từng nhận Giải thưởng Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn tại Hà Nội. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Ngày 7/7, tại buổi gặp mặt các giáo viên Việt Nam từng nhận Giải thưởng Công chúa Maha Chakri qua các kỳ giải thưởng nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ, Tiến sĩ Krissanapong Kirtikara khẳng định, Giải thưởng là sự vinh danh cao quý cho các giáo viên tiêu biểu của các nước, những người đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai học sinh.

Tiến sĩ Kirtikara cũng nhấn mạnh, Giải thưởng đã góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa các quốc gia, Đại sứ quán Hoàng gia Thái Lan tại các quốc gia được trao giải thưởng và Quỹ PMCAF, thông qua mạng lưới "Những người bạn của Thái Lan".

Chú thích ảnh
Tiến sĩ Krissanapong Kirtikara, Chủ tịch Quỹ Giải thưởng Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn (PMCAF) phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đoàn đã có buổi làm việc với Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam, trao đổi cơ hội hợp tác về giáo dục giữa hai bên, thông tin về Lễ trao Giải thưởng Công chúa Maha Chakri lần thứ 6, năm 2025 sẽ diễn ra tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 15/10/2025.

Tính đến nay, Việt Nam có 6 nhà giáo từng vinh dự nhận giải. Cô Nguyễn Thị Thu Lan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phường 5, TP Hồ Chí Minh, là đại diện của Việt Nam được vinh dự nhận Giải thưởng Công chúa Maha Chakri năm 2025 vì những sáng kiến như xây dựng lớp học đa chức năng, thúc đẩy mô hình Trường học xanh, phát triển Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong trường học. 

Chú thích ảnh
Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Ngày 8/7, đoàn dự kiến tới thăm Trường Mầm non Phường 5, TP Hồ Chí Minh - nơi cô Nguyễn Thị Thu Lan đang công tác nhằm tìm hiểu phương pháp giảng dạy, trao đổi về các sáng kiến giáo dục và thảo luận định hướng hỗ trợ trong thời gian tới.

Quỹ Giải thưởng Công chúa Maha Chakri, được thành lập năm 2015, trao thưởng hai năm một lần nhằm ghi nhận và khuyến khích những nhà giáo có đóng góp đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của giáo dục trong khu vực ASEAN và các nước Bangladesh, Bhutan, Mông Cổ và Timor-Leste.

Bảo Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.