Quảng Trị: Phát hiện, quy tập 4 hài cốt liệt sỹ

Chiều 18/12, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Sư đoàn 968 (Quân khu 4) cho biết, từ ngày 4/12 đến nay, đơn vị đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 4 hài cốt liệt sỹ ở xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ.
Chú thích ảnh
Dâng hương các liệt sĩ đã được cất bốc tại xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, từ thông tin của người dân, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đã triển khai công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt ở khu vực Động Toàn (thuộc thôn Thượng Nghĩa), núi Ba Hồ (thôn Hoàn Cát) và Động Lung Tung (thuộc thôn Bảng Sơn), xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ. Tại đây, Đội đã tìm kiếm và cất bốc được các bộ hài cốt ở độ sâu khoảng 1m với nhiều di vật kèm theo gồm: Tăng, võng, cúc áo, thắt lưng bộ đội…

Đặc biệt, trong số các hài cốt liệt sỹ được tìm thấy, có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo là 2 lọ Penicillin có chứa thông tin bên trong. Sau khi các ngành chức năng gửi giám định, kết quả cho biết thông tin bên trong 2 lọ Penicillin là: “Liệt sỹ Lê Hải Lục, 1949, xóm 1b, Xuân Lai, Thọ Xuân, Thanh Hóa, mộ số 9 và liệt sỹ Lê Sĩ Hùng, 1951, thôn Văn Phú, Quảng Thọ, Quảng Xương, Thanh Hóa, mộ số 8”.

Hiện nay, người nhà của 2 liệt sỹ Lê Hải Lục và Lê Sĩ Hùng đã biết thông tin cụ thể.

Hiện, 4 hài cốt trên đã được đưa về Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng cũ (thuộc thôn Bảng Sơn, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ) chờ an táng. Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Sư đoàn 968 cũng đang tiếp tục triển khai mở rộng công tác tìm kiếm và cất bốc ở các khu vực trên…

Thanh Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.