Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép cho phương tiện thủy ra khơi

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong chiều 24/8, bão số 5 (Kajiki) sẽ đi vào vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ với gió mạnh cấp 13. Để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Sở Xây dựng, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa, Ủy ban nhân dân các địa phương ven biển tạm ngừng cấp phép tàu.
Chú thích ảnh
Các tàu du lịch neo đậu tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN

Cụ thể, tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy không đủ điều kiện hoạt động ra khơi, trong đó tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển từ 13 giờ ngày 24/8. Có thể xem xét, cho phép các tàu được chạy về nơi tránh trú, neo đậu và kết thúc công việc này trước 15 giờ ngày 24/8. Việc kết thúc việc tạm ngừng cấp phép khi có bản tin cuối cùng về bão.

Trước đó, ngày 23/8, Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành công văn số 2971-CV/TU về việc chủ động phòng, chống, ứng phó với cơn bão số 5.

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành, địa phương, ngành than, cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo tại Công điện của Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm: Theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục thông tin diễn biến của cơn bão để chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến cụ thể tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các địa phương có biển tập trung chỉ đạo, triển khai ngay các biện pháp và thông tin đến các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp đang có các hoạt động trên biển để chủ động phòng, chống, ứng phó đối với cơn bão; kêu gọi các tàu thuyền, phương tiện đang hoạt động trên biển về nơi tránh trú bão an toàn.

Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra tình huống thiên tai (các công trình đang triển khai, lán trại, nhà tạm, khai trường khai thác than, chân bãi thải mỏ, ngầm tràn, ven sông, suối…) đảm bảo phù hợp với từng địa bàn, xã, phường, đặc khu; chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân khi có tình huống xảy ra.

  Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.